Mỹ cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công năng lượng nhằm vào nhân viên ngoại giao năm 2016

(CLO) Các quan chức Mỹ tin rằng một cơ quan tình báo quân sự của Nga đã đứng sau "các cuộc tấn công năng lượng có chỉ đạo" đang gây ra các vấn đề sức khỏe chưa giải thích được nhằm vào các nhân viên chính phủ Mỹ trên khắp thế giới, Politico đưa tin hôm thứ Hai (10/5).
Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. Ảnh: NYT

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. Ảnh: NYT

Bài liên quan

Sắp bán viên kim cương lớn nhất của Nga giá gần 20 triệu USD

Mỹ triển khai lại lực lượng từ Afghanistan đến gần biên giới của Nga

Tổng thống Putin cam kết bảo vệ 'lợi ích của Nga' trong Ngày Chiến thắng

Mở rộng ngành công nghiệp hạt nhân, cách Trung Quốc xây dựng vai trò cường quốc

Nga diễu binh nhân Ngày chiến thắng

Các cuộc tấn công được cho là thực hiện từ năm 2016, sau các báo cáo về đau đầu không rõ nguyên nhân, buồn nôn, ù tai, chóng mặt và có vẻ như chấn thương não của các quan chức chính phủ Mỹ tại đại sứ quán ở Cuba.

Theo báo cáo, các quan chức Mỹ không có bằng chứng chắc chắn về mối liên hệ giữa cơ quan tình báo quân sự của Nga, còn được gọi là GRU, với các sự cố năng lượng được cho là nhắm đến các nhân viên quân đội và dịch vụ nước ngoài của Mỹ, và cộng đồng tình báo vẫn chưa đưa ra quyết định hoặc đạt được sự đồng thuận về vấn đề này.

Hiện tại, các nhà điều tra không biết điều gì đã gây ra những sự kiện này hoặc liệu chúng có phải là kết quả của một cuộc tấn công quốc tế hay không, theo nguồn tin của Politico.

Một nguồn tin không xác định từ trong Nhà Trắng cũng thông báo với Politico rằng có những lĩnh vực "điều tra tích cực" và Hội đồng An ninh Quốc gia đang phối hợp với các cơ quan khác để điều tra "sự cố sức khỏe không giải thích được."

"Sức khỏe và hạnh phúc của các công chức Mỹ là ưu tiên hàng đầu đối với chính quyền và chúng tôi rất coi trọng những phản ánh của nhân viên về các sự cố sức khỏe bất thường", một nhân viên an ninh giấu tên cho hay.

Hơn nữa, Politico cũng cho biết Giám đốc CIA William Burns đang tăng cường sự tham gia của mình vào cuộc điều tra và hiện đang nhận được thông tin cập nhật thường xuyên về tiến trình điều tra. Ông cũng được cho là đã chỉ định một sĩ quan cấp cao giám sát cuộc điều tra.

Một trong những quan chức được trích dẫn nói rằng mặc dù Israel và Trung Quốc có thể có khả năng và công nghệ để thực hiện các cuộc tấn công như vậy, nhưng các quan chức này tin rằng không quốc gia trong cả hai nào hoạt động ở tất cả các địa điểm xảy ra các vụ việc đã được xác định.

Vào cuối tháng 4, Lầu Năm Góc được báo cáo xác nhận rằng họ đang xem xét khả năng Nga tham gia vào các cuộc tấn công bị cáo buộc, mặc dù họ không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào dẫn đến kết luận như vậy.

Các vụ việc như trên đã diễn ra khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả châu Âu và Mỹ, đặc biệt là ở Miami, Florida, phía bắc Virginia, và ở một khu vực gần Nhà Trắng. Các cuộc tấn công vẫn còn là một bí ẩn cho đến ngày nay.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: