(CLO) Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg dự kiến sẽ có cuộc gặp tại Brussels trong tuần này, để thảo luận về vấn đề quân đội Mỹ tại Afghanistan, việc gia tăng sự xuất hiện quân đội Nga gần Ukraine và các vấn đề khác.
Ngoại trưởng Blinken và Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã thảo luận về “sự cần thiết ngay lập tức đối với Nga để ngừng hoạt động xây dựng quân sự tích cực dọc theo biên giới của Ukraine và ở Crimea bị chiếm đóng” cũng như triển vọng thúc đẩy hòa bình ở Afghanistan, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.
Ông Blinken dự kiến sẽ tới thủ đô của Bỉ lần thứ hai trong vài tuần qua để tham khảo ý kiến với các đồng minh NATO khi thời hạn cuối cùng cho việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan đến hạn.
Ngoại trưởng Mỹ sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán vào thứ Ba (13/4) tại Brussels và có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng, Lloyd Austin, vào một ngày sau đó.
Ông Blinken dự kiến sẽ thảo luận về việc tăng cường chính sách ngoại giao do Liên minh châu Âu hậu thuẫn nhằm khôi phục hiệp định hạt nhân Iran và gia tăng căng thẳng với Nga khi nước này xây dựng quân đội gần Ukraine.
Tuy nhiên, thời hạn sắp tới để quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan, một phần trong thỏa thuận mà cựu tổng thống Donald Trump đạt được với Taliban, được cho là sẽ đứng đầu chương trình nghị sự.
“Tôi mong đợi các cuộc trò chuyện hiệu quả với các đồng minh về một loạt các ưu tiên được chia sẻ. Chúng tôi mạnh mẽ hơn khi chúng tôi làm việc cùng nhau”, ông Blinken đã tweet khi Bộ Ngoại giao thông báo về chuyến đi.
Tổng thống Joe Biden, người đã coi việc tăng cường quan hệ với các đồng minh trở thành nền tảng trong chính quyền của mình, đã hứa sẽ kết thúc cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ trong năm nay, nhưng nói rằng thời hạn ngày 1 tháng 5 là không thực tế.
Chính quyền Mỹ đang tìm kiếm tiến triển về một thỏa thuận chính trị giữa chính phủ Afghanistan, vốn đã bị loại khỏi thỏa thuận đầu tiên và Taliban có thể cải thiện cơ hội ổn định ở Afghanistan khi quân đội Mỹ rời đi.
Ông Blinken đã đến Brussels vào tháng trước để thảo luận tương tự. Giữa những hạn chế của COVID đối với du lịch quốc tế, ông ấy chỉ thực hiện một chuyến đi quốc tế khác - đến Nhật Bản và Hàn Quốc - cùng với Austin.
Chuyến đi của các quan chức diễn ra vào lúc căng thẳng gia tăng về các hoạt động của Nga gần biên giới phía đông của Ukraine, nơi Washington cho biết Nga đã tích lũy nhiều quân hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014, khi họ sáp nhập Crimea.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu (9/4) đã cáo buộc Ukraine về “các hành động khiêu khích nguy hiểm” ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine.
Các cuộc họp gần đây nhất của NATO cũng diễn ra một tuần sau khi các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran gặp nhau tại Vienna, Áo - dấu hiệu tiến triển đầu tiên sau nhiều tuần bế tắc giữa Mỹ và Iran.
Tuy nhiên, một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran hôm Chủ nhật (11/4), mà Tehran đã đổ lỗi cho Israel, có nguy cơ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán.
(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.
(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.
(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.
(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).
(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.