"Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng khi lệnh cấm bảo hiểm cho các tàu tải dầu Nga có hiệu lực, chúng tôi sẽ đạt được thoả thuận giới hạn giá dầu toàn cầu giúp giảm giá năng lượng trên mọi quốc gia và cũng cho phép năng lượng của Nga đổ bộ vào thị trường," ông Adeyemo phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado, hôm thứ 4 tuần này.
Trong nhiều tuần qua, Mỹ và các đối tác đã thảo luận về các ý tưởng cắt giảm doanh thu của Nga, bao gồm việc cấm tất cả các dịch vụ cho phép các chuyến hàng dầu của Nga tung ra thị trường năng lượng trừ khi người mua trả cho dầu của Nga bằng hoặc thấp hơn một mức giá nhất định.
Áp giới hạn giá dầu sẽ khiến Nga thâm hụt nguồn thu, khó phát triển kinh tế, và cuộc tấn công gặp thử thách về kinh tế. Ảnh: OilPrice.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết vào đầu tháng này tại Nhóm 20 bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương họp tại Bali, Indonesia: "Giới hạn giá dầu Nga là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của chúng tôi để xoa dịu nỗi đau của người Mỹ và các gia đình trên toàn thế giới - họ đang phải oằn mình mua nhiên liệu và hàng hoá đắt đỏ".
Bộ trưởng Yellen nói thêm: “Giới hạn giá dầu của Nga sẽ giảm thiểu triệt để nguồn thu của Nga, hơn nữa sẽ khiến nước này khó thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine và phát triển kinh tế”.
Bà lưu ý: “Hành động này của Mỹ cũng sẽ hỗ trợ duy trì nguồn cung dầu toàn cầu, giúp tạo áp lực giảm giá đối với người tiêu dùng ở Mỹ và toàn cầu vào thời điểm giá năng lượng đang tăng vọt.
Tuần trước, bà Yellen đã có chuyến thăm đến một số quốc gia châu Á nhằm thuyết phục các quốc gia thảo luận về giới hạn giá dầu của Nga. Sau cuộc thảo luận với Trung Quốc – quốc gia mua nhiều dầu Nga vẫn đang bỏ ngỏ lời đề nghị này.
Được biết, vào đầu tuần này, sau cuộc hội đàm tại Seoul, Hàn Quốc đã phát đi tín hiệu ủng hộ kế hoạch giới hạn giá dầu Nga của Mỹ.
Lê Na (Theo OilPrice)