Đồng thời, vị này lưu ý rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách xây dựng chuỗi cung ứng giữa các quốc gia có giá trị.
"Mỹ không muốn có bất kỳ sự cạnh tranh thương mại nào, đồng thời chúng tôi đang thảo luận với các đối tác EU theo cách có lợi cho các bên”, ông Granholm chia sẻ với Financial Times.
Ảnh minh họa: Oilprice.
Được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 8/2022, IRA được thiết kế nhằm tăng tốc quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế ít carbon. Đạo luật này gồm có việc miễn trừ thuế đối với xe điện được sản xuất ở Bắc Mỹ, hỗ trợ chuỗi cung ứng pin của Mỹ, cấp các khoản trợ cấp cho các công ty và người tiêu dùng để chuyển đổi sang công nghệ xanh và bảo vệ môi trường.
Dù thừa nhận mục tiêu của IRA là tạo việc làm, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, bảo vệ môi trường song nhiều người cho rằng các khoản trợ cấp theo đạo luật cho ngành công nghiệp Mỹ có nguy cơ gây tổn hại đối với các doanh nghiệp châu Âu.
Gần đây, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ đã tìm cách thoa dịu căng thẳng xuất hiện giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ sau khi Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) được đưa ra, quy định các khoản trợ cấp hào phóng cho nhiều khía cạnh của quá trình chuyển đổi năng lượng, làm dấy lên lo ngại ở các thủ đô châu Âu rằng các doanh nghiệp sẽ chọn kinh doanh tại Mỹ.
Trong khi đó, Granholm nói với FT rằng chính quyền Biden đang tìm cách tái công nghiệp hóa Mỹ và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Lê Na (Theo Oilprice)