Mỹ muốn trang bị cho Ukraine tên lửa chống hạm hàng đầu

(CLO) Mỹ đang làm việc để cung cấp các tên lửa chống hạm tiên tiến cho Ukraine nhằm tạo đối trọng với hải quân Nga. Trước đó, Ukraine đã khẳng định họ muốn các vũ khí với năng lực tiên tiến hơn của Mỹ ngoài tên lửa Javelin và Stinger hiện tại.

Cụ thể, danh sách xin viện trợ của Ukraine bao gồm các tên lửa có thể đẩy hải quân Nga ra khỏi các cảng ở Biển Đen, cho phép tái khởi động việc xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác trên toàn thế giới.

my muon trang bi cho ukraine ten lua chong ham hang dau hinh 1

Tên lửa Harpoon của Mỹ. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine

Nga tuyên bố sử dụng vũ khí laser mới ở Ukraine

Liên Hợp Quốc kêu gọi Ukraine giải phóng ngũ cốc vì lo khủng hoảng lương thực toàn cầu

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau sau khi hòa đàm bị đình trệ

Các quan chức Mỹ đã trích dẫn những rào cản trong việc gửi vũ khí tầm xa hơn, uy lực hơn tới Ukraine, bao gồm các yêu cầu huấn luyện kéo dài, khó khăn trong việc bảo trì thiết bị hoặc lo ngại vũ khí của Mỹ có thể bị quân Nga thu giữ, cũng như khả năng làm leo thang căng thẳng.

Nhưng ba quan chức Mỹ và hai nguồn tin quốc hội mới đây cho biết hai loại tên lửa chống hạm mạnh mẽ, Harpoon do Boeing chế tạo và Naval Strike Missile do Kongsberg và Raytheon Technologies sản xuất, đang được xem xét để vận chuyển trực tiếp đến Ukraine, hoặc thông qua một đồng minh châu Âu.

Vào tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi Bồ Đào Nha cung cấp cho quân đội Ukraine các Harpoon, có tầm bắn lên tới gần 300km. Nhưng có một số vấn đề khiến Ukraine không nhận được tên lửa. Lý do chính vì số lượng bệ phóng để phóng tên lửa Harpoon từ bờ còn hạn chế.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết khoảng 20 tàu hải quân Nga, bao gồm cả tàu ngầm, đang ở trong khu vực hoạt động của Biển Đen. Ông Bryan Clark, một chuyên gia hải quân tại Viện Hudson, cho biết 12 đến 24 tên lửa chống hạm như Harpoon với tầm bắn trên 100km sẽ giúp Ukraine tạo được thế đối trọng cân bằng với hải quân Nga.

Ông Clark nói: “Ukraine có thể hạ gục những con tàu lớn nhất của Nga, vì chúng không có nơi nào để ẩn náu ở Biển Đen.Nga đã chịu nhiều tổn thất trên biển, đặc biệt là sau vụ đánh chìm tàu ​​tuần dương Moskva".

Các quan chức Mỹ và các nguồn tin quốc hội cho biết một số quốc gia sẵn sàng gửi Harpoon tới Ukraine. Tuy nhiên, không ai muốn trở thành quốc gia đầu tiên hoặc duy nhất làm như vậy vì lo sợ sự đáp trả từ Nga.

Quan chức Mỹ cho biết có một quốc gia đang xem xét mở đầu việc cung cấp vũ khí này cho Ukraine. Tên lửa Naval Strike Missile (NSM) có thể được phóng từ bờ biển Ukraine và có tầm bắn 250 km. Nó cũng mất ít hơn 14 ngày đào tạo để vận hành.

Các nguồn tin cho biết NSM được coi là ít khó khăn hơn về mặt hậu cần so với Harpoon, bởi vì các đồng minh của NATO có thể cho mượn các bệ phóng mặt đất di động sẵn có.

Các nguồn tin quốc hội cho biết một lựa chọn khác là Na Uy sẽ tặng NSM cho Ukraine, một ý tưởng được các thành viên quốc hội Na Uy ủng hộ.

Một vũ khí khác nằm trong danh sách mua sắm của Ukraine là Hệ thống phóng nhiều tên lửa (MLRS) như M270 do Lockheed Martin chế tạo có thể tấn công mục tiêu cách xa 70 km trở lên, tăng gấp ba lần so với nhiều loại lựu pháo hiện tại.

Hai quan chức Mỹ cho biết M270 hoặc hệ thống tương tự như M142 HIMARS sẽ được xem xét để chuyển tới Ukraine sau khi quốc hội Mỹ thông qua dự luật tài trợ bổ sung trị giá 40 tỷ USD.

Tùng Anh (Theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: