Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức, thực tế đã tồn đọng nhiều lo ngại về thiệt hại tài sản thế chấp đối với các ngành công nghiệp của Mỹ, bao gồm cả hàng không vũ trụ và ô tô.
Kế hoạch áp thuế lên nhôm của Nga đã được “ấp ủ” trong nhiều tháng bởi vì đây là nhà sản xuất nhôm lớn thứ hai thế giới. Về phía Mỹ cho rằng Moscow đã bán phá giá nguồn cung trên thị trường Mỹ và gây tổn hại cho các công ty nước này. Thời điểm đưa ra quyết định có thể được ấn định trong tuần này.
Ngoài năng lượng, Nga còn chiếm ưu thế với ngành sản xuất nhôm. Ảnh: Bloomberg.
Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Động thái gây khó khăn lên ngành nhôm của Nga cũng tiếp tục nỗ lực của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm giảm bớt vai trò “cường quốc” hàng hóa toàn cầu của Nga.
EU đã cấm nhập khẩu dầu, khí đốt và nhiên liệu của Nga trong nỗ lực cắt giảm sự phụ thuộc vào Moscow. Tuy nhiên, tác động của động thái đó đã được giảm thiểu bằng cách vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ toàn cầu, với hầu hết các nguồn cung cấp dầu thô hiện đang đến Trung Quốc và Ấn Độ với giá thấp hơn.
Cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy EU đang lên kế hoạch cho một động thái tương tự đối với nhôm của Nga.
Nga, nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới sau Trung Quốc, là nguồn nguyên vật liệu quan trọng cho thị trường Mỹ. Hầu hết trong số đó là các mặt hàng giá trị gia tăng, chứ không phải là sản phẩm số lượng lớn, với những người mua ở Hoa Kỳ, từ xây dựng và xây dựng đến ô tô.
Việc áp mức thuế cao như vậy sẽ chấm dứt hiệu quả hoạt động nhập khẩu kim loại của Mỹ từ Nga?
Ngay sau khi tin tức được lan rộng, cổ phiếu của tập đoàn nhôm lớn nhất thế giới (Rusal) tại Moscow đã giảm tới 3% vào thứ Hai đầu tuần. Công ty đã từ chối bình luận.
Điệp Nguyễn (Theo Bloomberg)