"Nếu dầu của Nga không còn chảy vào thị trường châu Âu, thì sẽ không có giá trị tham chiếu. Giá tham chiếu chỉ được hình thành khi khối lượng dầu thực sự đi vào nơi tiêu thụ," Giám đốc điều hành Rosneft tuyên bố.
Liên minh châu Âu (EU) và các đồng minh đã áp đặt lệnh cấm vận đối với hầu hết mặt hàng dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của Nga vào tháng 12. Đồng thời, cũng áp giá trần đối với loại nhiên liệu này nhằm cản trở doanh thu từ dầu mỏ của Điện Kremlin.
Ấn Độ và Trung Quốc là hai khách hàng mua dầu thô tiềm năng nhất của Nga. Ảnh: Oilprice.
Nga đã cố gắng chiếm ưu thế khi mở rộng mức chiết khấu của dầu thô Ural so với dầu thô Brent, khiến “vàng đen” của quốc gia này trở nên hấp dẫn đối với người mua từ Trung Quốc và Ấn Độ.
Chỉ trong vài tháng, ngay cả trước khi lệnh cấm vận tháng 12 có hiệu lực, hầu hết lượng dầu của Nga từng đến châu Âu, đã được chuyển hướng đến hai cường quốc châu Á này.
Theo tính toán của Reuters, tháng trước, khoảng 70% lượng dầu Urals được vận chuyển đến Ấn Độ. Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của quốc gia tỷ dân này.
Tuy nhiên, “hai ông lớn” châu Á không chỉ mua dầu Urals. Gần đây, giá của hai loại hỗn hợp phổ biến khác của Nga (dầu ESPO và Sokol) đều được giao dịch ở mức trên 70 USD/thùng.
Khoảng trưa ngày 7/2, giá dầu ESPO đã giảm xuống dưới 70 đô la, tuy nhiên, giá dầu Sokol đã vượt ngưỡng cao hơn 10 đô la một thùng so với mức trần của EU/G7 (60 USD/thùng).
Đồng thời, giá dầu Ural trung bình đạt 49,48 USD/thùng trong tháng 1, mức giá này rẻ hơn 42% so với giá đã ghi nhận của cùng kì năm ngoái.
Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)