Những lưu ý khi nhập khẩu cá, gỗ, phân bón, lúa mì... từ Nga

(CLO) Thời gian gần đây, trong bối cảnh quan hệ Nga – Ukraine diễn biến phức tạp, việc này đã và đang làm nảy sinh phức tạp nhất định đối với các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nguyên vật liệu từ Liên bang Nga để sản xuất hàng xuất khẩu bán vào một số nước có liên quan.

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) vừa có Công văn số 151/PVTM-P3 gửi 8 Hiệp hội ngành hàng gồm: Hiệp hội Thép Việt Nam; Hiệp hội Phân bón Việt Nam; Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam; Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam; Hiệp hội Nhôm Việt Nam; Hiệp hội Lương thực Việt Nam; Hội Lương thực Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh; Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, khuyến cáo rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu.

nhung luu y khi nhap khau ca go phan bon lua mi tu nga hinh 1

Nhập khẩu cá, gỗ, phân bón, lúa mì... từ Nga cần chú ý các vấn đề liên quan. Ảnh minh hoạ

Công văn nêu rõ, thời gian gần đây, trong bối cảnh quan hệ Nga – Ukraine diễn biến phức tạp, một số quốc gia đã có những thay đổi trong chính sách thương mại liên quan tới Liên bang Nga như cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu, thậm chí hủy bỏ quy chế tối huệ quốc (MFN) trong quan hệ thương mại với Liên bang Nga.

Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu Việt Nam cần theo dõi sát chính sách của các nước liên quan, cân nhắc kỹ việc sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ các quốc gia chịu các biện pháp trừng phạt về thuế quan và thương mại để sản xuất hàng xuất khẩu sang các quốc gia áp dụng các biện pháp trừng phạt đó.

Các nguyên liệu đầu vào cần lưu ý bao gồm: thép cán nóng, gỗ nguyên liệu, cá đông lạnh, nguyên liệu sản xuất phân bón, kali, lúa mỳ, nhôm hợp kim và không hợp kim.

Doanh nghiệp nên tham khảo kỹ đối tác nhập khẩu về các vấn đề có liên quan trước khi ký kết hợp đồng và nên áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong khâu thanh toán.

Dương Lâm

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: