Mỹ thông qua dự luật chống tội phạm thù hận châu Á

(CLO) Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật nhằm chống lại sự gia tăng của tội ác chống lại người châu Á trong đại dịch COVID-19, tạo tiền đề cho việc ban hành luật chống tội phạm gây thù hận mới.
Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer và Dân biểu Grace Meng, thứ ba từ trái sang, đang dẫn đầu nỗ lực tại Quốc hội để giành được thông qua luật chống tội phạm thù địch mới . Ảnh AP

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer và Dân biểu Grace Meng, thứ ba từ trái sang, đang dẫn đầu nỗ lực tại Quốc hội để giành được thông qua luật chống tội phạm thù địch mới . Ảnh AP

Bài liên quan

Chính quyền Biden tăng thuế cao nhất lịch sử Mỹ

Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật nhắm đến kiềm chế Trung Quốc

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ Ukraine giữa căng thẳng với Nga

Dự luật, được thông qua tại Thượng viện với đa số áp đảo 94-1, sẽ chỉ đạo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xem xét các tội ác thù hận và cung cấp hỗ trợ cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương ứng phó với các vụ bạo lực.

Trong năm qua, cảnh sát Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​sự gia tăng các tội phạm có động cơ chủng tộc chống lại người Mỹ gốc Á và người dân các đảo ở Thái Bình Dương, bao gồm cả vụ xả súng vào tháng trước ở Georgia khiến 6 phụ nữ gốc Á thiệt mạng.

Tại California và New York, nơi sinh sống của nhiều người Mỹ gốc Á, đã có những vụ bạo lực đáng báo động.

Vào tháng 3, một người đàn ông 75 tuổi, người Mỹ gốc Á, Pak Ho, đã chết sau khi bị xô ngã xuống đất khi đi dạo buổi sáng gần nhà ở Oakland. Một nghi phạm phải đối mặt với cáo buộc hành hung nhưng không phải là tội ác thù hận.

Tại New York, một phụ nữ Philippines 65 tuổi đã bị tấn công giữa ban ngày khi đang đi bộ trên đường bởi một người đàn ông đá vào bụng và dẫm vào đầu. Sự việc đã được quay video an ninh. Rất may người phụ nữ đã sống sót và người đàn ông tấn công đã bị bắt.

Năm ngoái, một người đàn ông nhập cư gốc Á và hai con trai nhỏ của anh ta đã bị đâm và chém khi đang đi mua hàng tạp hóa ở Midland, Texas. Nhóm giám sát, Stop AAPI Hate, đã báo cáo 3.795 sự cố trên toàn nước Mỹ từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021.

Lãnh đạo Đa số tại Thượng viện Chuck Schumer nói với các phóng viên: “Mỗi ngày mọi người đều trải qua kiểu cố chấp này. "Tôi nghe nhiều câu chuyện như thế này".

Các nhà thực thi pháp luật và những người ủng hộ người Mỹ gốc Á cho biết sự gia tăng tội ác thù địch chống lại người châu Á có liên quan đến luận điệu chính trị của cựu Tổng thống Donald Trump và các chính trị gia Đảng Cộng hòa khác, những người đã đổ lỗi đại dịch cho Trung Quốc.

Tội ác thù hận nổi tiếng là khó truy tố. Pháp luật quy định một đường dây nóng cho các công tố viên địa phương tìm kiếm hướng dẫn trong các trường hợp như vậy và đào tạo để thực thi pháp luật.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mazie Hirono cho biết: “Những cuộc tấn công và sự cố ngẫu nhiên, vô cớ này đang xảy ra trong các siêu thị, trên đường phố của chúng ta, trong các nhà hàng - về cơ bản, ở mọi nơi dù chúng ta sống”.

Các cuộc tấn công là "hậu quả có thể đoán trước và có thể thấy trước" của ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và kích động đã được sử dụng chống lại người châu Á trong đại dịch, bao gồm cả những lời nói tục tĩu được sử dụng bởi cựu Tổng thống Trump, ông Hirono nói.

“Điều này nói với cộng đồng AAPI (người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương) rằng chúng tôi thấy bạn và chúng tôi sẽ sát cánh với bạn và chúng tôi sẽ bảo vệ bạn”, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tammy Duckworth nói.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: