Mỹ tiếp tục chặn nguồn cung cấp vũ khí cho Iran

(CLO) Hôm thứ Sáu (19/2), Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục ngăn các nước cung cấp bất kỳ vũ khí nào cho Iran, một ngày sau khi họ quyết định đảo ngược nỗ lực của chính quyền Trump vào năm 2020 nhằm bắt đầu các biện pháp trừng phạt nhanh chống lại Tehran vì cáo buộc vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định Mỹ tiếp tục chặn bất cứ nguồn cung vũ khí nào cho Iran - Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định Mỹ tiếp tục chặn bất cứ nguồn cung vũ khí nào cho Iran - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Ngoại trưởng Iran ca ngợi động thái mới của Mỹ

Mỹ kêu gọi Iran duy trì quyền tiếp cận của IAEA, sẵn sàng đàm phán lại

Mỹ kêu gọi Iran rút lại quyết định hạn chế thanh tra của IAEA

Thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi cơ quan này tiết lộ đã sẵn sàng tham dự một cuộc họp của P5 + 1 và Iran để thảo luận về một "con đường ngoại giao cho chương trình hạt nhân của Iran".

Ned Price, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã nhận xét trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu (19/2) rằng "bất kể cấu trúc trừng phạt Iran của Liên hợp quốc như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng chính quyền của mình để ngăn cản các nước cung cấp vũ khí cho Iran".

Sau đó, ông nhận xét rằng "việc đảo ngược quan điểm được chính quyền trước đó thông qua ... củng cố vị trí của chúng tôi trong việc tham gia vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Iran".

Người phát ngôn Price trước đó đã tiết lộ vào hôm thứ Năm (18/2) rằng, Mỹ sẵn sàng chấp nhận lời mời tham dự cuộc họp P5 + 1 cùng với Iran, trong nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán ngoại giao với các quan chức Iran về JCPOA mà Mỹ đã rút khỏi vào năm 2018 dưới thời chính quyền Trump.

Cùng ngày 18/2, Washington cũng thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng họ sẽ hủy bỏ nỗ lực từ thời chính quyền Trump để kích hoạt các biện pháp trừng phạt nhanh chống lại quốc gia Trung Đông này. Bản thân lệnh cấm được đưa ra khi lệnh cấm vận vũ khí kéo dài hàng thập kỷ của Liên hợp quốc đối với Iran sắp hết hiệu lực.

Lập trường của Mỹ phần lớn được coi là một bước để thiết lập nền tảng có thể phá vỡ sự bế tắc đang diễn ra giữa Washington và Tehran. Cả hai đều khẳng định rằng bên kia phải hành động trước trước khi hai nước có thể nối lại quan hệ thân thiện hơn.

Hai quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao nói với Đài phát thanh Quốc gia (NPR) rằng, cả hai diễn biến này đều được coi là "trở ngại đối với ngoại giao đa phương". Tuy nhiên, một quan chức chỉ ra rằng mặc dù một cuộc họp không phải là "đột phá", nhưng nó sẽ báo hiệu một bước đầu tiên.

Cũng trong ngày thứ Năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gặp những người đồng cấp của Pháp, Đức và Anh, các quốc gia tạo nên E3, và lưu ý rằng Hoa Kỳ đã thực sự chuẩn bị cho các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một phương tiện mà Iran có thể trở lại tuân thủ thỏa thuận năm 2015.

Cuộc họp của nhóm đã ra lời kêu gọi Iran tránh thực hiện thêm bất kỳ bước nào trong việc tạm dừng các giao thức hoặc hạn chế Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tiếp cận các địa điểm hạt nhân của Iran, một động thái khiến Ngoại trưởng Iran Javad Zarif thúc giục Washington chấm dứt di sản của thời Trump "khủng bố kinh tế chống lại Iran".

Iran bắt đầu rút khỏi các cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sau khi Mỹ từ bỏ năm 2018 và gần đây nhất là nước này bắt đầu tăng cường làm giàu uranium tại khu liên hợp làm giàu Fordow. Mặc dù Iran đã được đánh giá cao trong quá trình phát triển, nhưng mức nhiên liệu được làm giàu vẫn chưa đủ để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Chính quyền Biden bày tỏ ý định có thể đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới với sự tham gia của Israel và một số quốc gia Vùng Vịnh, nhưng sáng kiến ​​này đã bị Iran kiên quyết từ chối.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: