Mỹ từ chối cấp thị thực, ngăn quan chức Palestine dự họp Liên hợp quốc

(CLO) Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và khoảng 80 quan chức khác của Chính quyền Palestine (PA) cùng Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) sẽ không thể tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tháng 9, sau khi bị Mỹ thu hồi hoặc từ chối cấp visa.

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố thông báo về quyết định trên vào ngày 30/8. Động thái này là bước đi mới nhất trong chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt hạn chế thị thực đối với người Palestine. Trước đó, Mỹ cũng đã tạm dừng một chương trình cho phép trẻ em bị thương ở Gaza đến Mỹ để điều trị.

Phái đoàn thường trú của Palestine tại Liên hợp quốc, bao gồm các quan chức đã có mặt sẵn tại New York, sẽ không nằm trong lệnh hạn chế này.

Một người dân cầm cờ Palestine. Ảnh: Unsplash
Một người dân cầm cờ Palestine. Ảnh: Unsplash

Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc, ông Riyad Mansour, cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự kiến dẫn đầu phái đoàn tới các cuộc họp tại LHQ và phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng bắt đầu từ ngày 23/9. Ông cũng được cho là sẽ tham dự một cuộc họp cấp cao về giải pháp hai nhà nước do Pháp và Ả Rập Xê Út đồng chủ trì vào ngày 22/9.

Chính quyền Palestine (PA) đã "bày tỏ sự tiếc nuối và kinh ngạc" trước quyết định của Mỹ, gọi đây là "một sự vi phạm các cam kết của Mỹ" với tư cách là nước chủ nhà của LHQ và khẳng định nó "trái với luật pháp quốc tế" .

Người phát ngôn của Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết tổ chức này sẽ tìm kiếm sự làm rõ từ phía Mỹ và "hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết".

Theo một thỏa thuận của Liên hợp quốc năm 1947, Mỹ được yêu cầu phải cho phép các nhà ngoại giao nước ngoài tiếp cận trụ sở LHQ tại New York. Tuy nhiên, Washington tuyên bố họ có quyền từ chối cấp thị thực vì các lý do an ninh, chủ nghĩa cực đoan và chính sách đối ngoại.

Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh một số đồng minh của Washington, bao gồm Pháp, Malta và Úc, đã công bố kế hoạch công nhận Palestine là một nhà nước tại Đại hội đồng LHQ vào tháng 9. Canada và Anh cũng sẽ làm điều tương tự trừ khi Israel đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Nhà nước Palestine hiện là thành viên quan sát viên của LHQ, có nghĩa là họ có thể phát biểu tại các cuộc họp nhưng không có quyền bỏ phiếu về các nghị quyết.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: