Mỹ và Armenia ký kết hợp tác hạt nhân và mua sắm quốc phòng

(CLO) Ngày 10/2, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã ký kết tuyên bố chung về hợp tác hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Đây là lần đầu tiên một Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm tới thăm Armenia, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc thắt chặt quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Thỏa thuận này không chỉ mở ra cơ hội để Armenia đa dạng hóa nguồn tài nguyên năng lượng mà còn giúp quốc gia này tăng cường năng lực quốc phòng.

Tuyên bố chung về việc hoàn tất đàm phán thỏa thuận hợp tác hạt nhân hòa bình được coi là nền móng cho một chương mới trong quan hệ đối tác giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Pashinyan khẳng định hiệp ước này "mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác năng lượng". Ông cũng gửi lời cảm ơn tới phía Mỹ vì "sự hỗ trợ lâu dài trong lĩnh vực an ninh hạt nhân" và nhấn mạnh rằng đây là nỗ lực nhằm đa dạng hóa cơ cấu năng lượng của Armenia.

hav6f_naaaq85co.jpeg
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: X/VP

Song song với các thỏa thuận về năng lượng, Armenia cũng công bố việc mua các máy bay không người lái trinh sát V-BAT thông qua chương trình Bán hàng Quân sự Nước ngoài (FMS) của Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết thương vụ này có trị giá 11 triệu USD và khẳng định các thiết bị này sẽ giúp "bảo vệ đất nước của" cũng như "củng cố nền hòa bình" Armenia. Ông Vance cũng nói thêm rằng việc bán vũ khí này hỗ trợ "việc làm và đầu tư của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng".

Việc tăng cường hợp tác quân sự và năng lượng cho thấy một sự thay đổi rõ nét trong chính sách đối ngoại của Armenia. Từ trước đến nay, vùng Nam Caucasus vốn là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Nga, nhưng những thỏa thuận chiến lược này cho thấy nỗ lực của Yerevan trong việc mở rộng các quan hệ đối tác quốc tế.

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ và các thỏa thuận đạt được được xem là kết quả thực tế từ các hoạt động ngoại giao tích cực của Armenia với các quốc gia phương Tây trong thời gian gần đây.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: