Nhiều nghị sĩ Cộng hòa cho rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran có thể khiến Washington nhượng bộ quá nhiều trong khi không đạt được các mục tiêu an ninh quan trọng.
Một số thành viên Đảng Cộng hòa vốn luôn ủng hộ Tổng thống Trump đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với thỏa thuận.
Thượng nghị sĩ Bill Cassidy cho rằng Iran không bị kiềm chế tham vọng hạt nhân và đã rút ra bài học rằng việc đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz có thể mang lại lợi ích trong đàm phán.
Ông viết trên mạng xã hội X: "Tham vọng hạt nhân của Iran không bị kiềm chế, và họ đã học được rằng việc đe dọa eo biển Hormuz có hiệu quả và chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng điều đó trong tương lai".
Theo ông Cassidy, trước khi chiến sự nổ ra, eo biển Hormuz vẫn thông suốt và Iran phải chịu các lệnh trừng phạt nghiêm khắc. Ông nói: "Giờ đây 13 người Mỹ đã thiệt mạng, các gia đình phải chi thêm hàng tỷ USD cho nhiên liệu, các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ và các cuộc ném bom đã dừng lại. Đây là sai lầm đối ngoại tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ".
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cho rằng bản ghi nhớ có nguy cơ "đánh đổi những thành quả quân sự của Mỹ trên bàn đàm phán".
Ông cũng phản đối việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hoặc giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran chỉ để đổi lấy "cam kết của Iran sẽ tiếp tục đàm phán thêm 60 ngày".
Trước những lời công kích từ nội bộ, Tổng thống Trump đã phản pháo mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ông khẳng định rằng thị trường chứng khoán vừa đạt mức cao kỷ lục và giá dầu đang lao dốc là minh chứng cho sự hiệu quả trong chính sách của mình.
Mặc dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, vẫn có những thành viên Đảng Cộng hòa lên tiếng ủng hộ thỏa thuận này. Thượng nghị sĩ Roger Marshall đã ca ngợi ông Trump vì đã chọn "con đường dẫn đến hòa bình lâu dài - thay vì một cuộc chiến không hồi kết khác".
Ông Marshall cho biết sẽ có các biện pháp kiểm soát cách Iran chi tiêu số tiền nhận được và nhấn mạnh rằng nguồn tiền này không đến từ người đóng thuế Mỹ.
Hiện tại, các nghị sĩ từ cả hai đảng đang yêu cầu Nhà Trắng cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo Đạo luật Xem xét Thỏa thuận Hạt nhân Iran (INARA) năm 2015, bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này và việc nới lỏng trừng phạt đều phải được Quốc hội Mỹ xem xét.