Trong cuộc phỏng vấn ngày 24/7 với nữ blogger Laura Loomer, ông Zelenskyy cho biết hai nước muốn nhanh chóng triển khai thỏa thuận ban đầu về hợp tác UAV đã đạt được với Washington.
Thỏa thuận này không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ công nghệ mà còn bao gồm kế hoạch xây dựng một nhà máy lớn ngay trên đất Mỹ để sản xuất các thiết bị bay không người lái dựa trên những cải tiến kỹ thuật vượt trội của Kiev.
Ông nói công nghệ UAV đang thay đổi không ngừng, đồng thời cho biết các mẫu UAV của Ukraine hiện có thể hoạt động ở khoảng cách hơn 3.000 km và trong tương lai có thể đạt tầm bay xa hơn nữa.
Mục tiêu đề ra là đạt tầm xa 4.000 km vào cuối năm nay và tiến tới mức 5.000 đến 10.000 km vào năm 2027. Điều này sẽ cho phép lực lượng phòng thủ Kiev tiếp cận các mục tiêu chiến lược và hạ tầng năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, kể cả ở các vùng xa xôi như Siberia hay Viễn Đông
Trong hơn bốn năm xung đột với Nga, Ukraine đã nổi lên là một trong những quốc gia đi đầu về đổi mới công nghệ UAV, coi đây là phương thức tác chiến bất đối xứng để đối phó với đối phương. Kiev cũng đã chia sẻ nhiều tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực này với một số đồng minh.
"Đây là công nghệ quan trọng. Đó là điều chúng tôi có. Và nước Mỹ cũng sở hữu công nghệ tuyệt vời. Thỏa thuận về UAV giữa chúng tôi là cùng có lợi", ông Zelenskyy nói.
Hãng Reuters dẫn một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các điều khoản của thỏa thuận vẫn đang được hai bên tiếp tục hoàn thiện trước cuộc gặp giữa ông Zelenskyy và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào tuần sau.
Một số cơ quan truyền thông Ukraine cũng đưa tin hai bên đã ký một tuyên bố bày tỏ ý định hợp tác, tạo nền tảng cho chương trình sản xuất UAV chung trong thời gian tới.
Thông tin về sự hợp tác quốc phòng này được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự giữa Ukraine và Nga vẫn diễn biến cực kỳ phức tạp. Vào ngày 24/7, một vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhắm vào một triển lãm vũ khí ở khu vực Kiev đã khiến 10 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương.