(CLO) Bloomberg đưa tin, sau cuộc tấn công cuối tuần này của Hamas vào Israel, Mỹ có thể đóng băng lại bất cứ lúc nào khoản 6 tỷ USD dành cho mục đích nhân đạo cho Iran, vốn nằm trong khuôn khổ trao đổi tù nhân vào tháng trước.
Vào tháng 9, năm người Mỹ bị cầm tù ở Iran đã chính thức bay ra khỏi Tehran khi Mỹ giải tỏa khoảng 6 tỷ USD trong quỹ dầu mỏ của Iran được giữ trong 5 năm. Thỏa thuận trao đổi tù nhân cũng bao gồm việc thả 5 tù nhân Iran đang bị người Mỹ giam giữ, hai người trong số họ dự định ở lại xứ cờ hoa.
Thỏa thuận giữa Washington và Tehran đạt được vào tháng 8 cam kết cho phép Tehran tiếp cận gần 6 tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ đóng băng với điều kiện số tiền này phải được sử dụng cho mục đích nhân đạo.
Tuy nhiên, Chính quyền Mỹ hiện đang cân nhắc lựa chọn đóng băng các khoản tiền đó một lần nữa, mặc dù chưa có cáo buộc chính thức nào về vai trò của Iran trong cuộc tấn công của Hamas.
Bình luận về khoản tài trợ 6 tỷ USD cho Iran, ông John Kirby, điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia về truyền thông chiến lược tại Nhà Trắng, nói với MSNBC trong tuần này: “Số tiền đó có thể bị đóng băng bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể dừng mọi giao dịch”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết hôm thứ Tư, khi đề cập đến khoản tiền 6 tỷ USD: “Tôi sẽ không loại bỏ bất cứ điều gì về các hành động có thể xảy ra trong tương lai”.
Cũng trong ngày thứ Tư, Thượng nghị sĩ Tom Cotton (R-Arkansas) và Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell (Cộng hòa-Kentucky) cho biết họ sẽ giới thiệu và tìm kiếm sự đồng thuận nhất trí để thông qua luật ngăn chặn Iran tiếp cận khoản tiền 6 tỷ USD mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đã phát hành trong tháng 8.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/10 (giờ địa phương) lên tiếng cảnh báo Iran không nên can dự vào cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, vào thời điểm xuất hiện những lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng ra khu vực.
(CLO) Dù bão số 3 đã qua hơn một tuần nhưng giá rau xanh tại các chợ truyền thống ở Hà Nội vẫn giữ mức đắt đỏ. Thậm chí, giá rau còn chênh lệch đáng kể theo từng ngày, từng quầy hàng trong một khu vực gây lo lắng cho người tiêu dùng.
(CLO) Trong số gần 1.200 ha UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thuê để trồng cao su, có nhiều diện tích đất bỏ hoang, cây cao su kém phát triển. Doanh nghiệp thì bỏ hoang đất, trong khi hàng trăm hộ dân vùng lân cận thuộc xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) lại không có đất sản xuất.
(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.