Năm 2021: Thị trường chứng khoán thăng hoa với hàng loạt chỉ số quan trọng lập đỉnh và hy vọng kỳ tích 2022

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại một năm thăng hoa nhất lịch sử với hàng loạt kỷ lục được xác lập về thanh khoản, vốn hóa, số lượng nhà đầu tư tham gia và làn sóng bán ròng của khối ngoại.

Hàng loạt chỉ số quan trọng "lên đỉnh"

Sau nhịp điều chỉnh ngay đầu năm, Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở lại nhanh chóng và không mất nhiều thời gian để vượt đỉnh 1.200 điểm sau 3 năm chờ đợi. Không dừng lại, thị trường tiếp tục đi lên mạnh mẽ và lần lượt chinh phục các mốc 1.300, 1.400 điểm với các chủ lực đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và thép.

nam 2021 thi truong chung khoan thang hoa voi hang loat chi so quan trong lap dinh va hy vong ky tich 2022 hinh 1

Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2021. Nguồn: Internet

“Cơn sóng” này kéo dài 2 tháng cho tới hết tháng 6 trước khi xuất hiện một nhịp điều chỉnh cần thiết. Dòng tiền sau đó đã có sự chuyển dịch từ cổ phiếu ngân hàng sang các nhóm ngành khác như bất động sản, dầu khí... VN-Index một lần nữa vượt đỉnh vào cuối tháng 10 dù cổ phiếu ngân hàng nhiều thời điểm đứng ngoài cuộc chơi.

Dòng tiền được lan tỏa rộng hơn giúp các cổ phiếu vừa và nhỏ nổi sóng đầy mạnh mẽ và trở thành điểm nhấn đáng chú ý thu hút nhà đầu tư. Thị trường tiếp tục đi lên mạnh mẽ, VN-Index có lúc đã vượt thành công ngưỡng 1.500 điểm lên lập đỉnh mới trước khi tiếp tục điều chỉnh vào đầu tháng 12.

Nhịp tăng tịch cực trong phần còn lại của tháng 12 đã giúp VN-Index khép lại năm 2021 tại 1.498,28 điểm, tăng 35,73% so với đầu năm. HNX-Index thậm chí còn tăng mạnh đến 133,35% lên đỉnh mọi thời đại tại 473,99 điểm. Trong khi đó, UpCOM-Index cũng tăng trưởng ấn tượng 51,35% so với đầu năm và kết thúc phiên cuối cùng tại mức 112,68 điểm.

Doanh nghiệp tỷ USD tăng nhanh chóng

Thị trường thăng hoa cũng kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Tính đến hết năm 2021, toàn sàn chứng khoán có 61 doanh nghiệp vốn hóa trên 1 tỷ USD (~23.000 tỷ đồng), tăng mạnh so với con số 38 thời điểm cuối năm 2020.

Trong số đó, HoSE đóng góp đến 47 đại diện trong đó 3 cái tên gồm Vietcombank (VCB), Vingroup (VIC), và Vinhomes (VHM) có vốn hóa trên 10 tỷ USD. 17 cái tên mới xuất hiện bên cạnh toàn bộ 30 doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD vào cuối năm 2020 vẫn giữ vững phong độ để tiếp tục nằm trong danh sách này.

nam 2021 thi truong chung khoan thang hoa voi hang loat chi so quan trong lap dinh va hy vong ky tich 2022 hinh 2

Xanh: cổ phiếu niêm yết trên HoSE; Vàng: cổ phiếu niêm yết trên HNX; Đỏ: cổ phiếu giao dịch trên UpCOM

HNX chỉ có 2 doanh nghiệp là Thaiholdings (THD) và KSFinance (KSF) góp mặt trong danh sách tỷ USD vốn hóa. Các cổ phiếu đang có vốn hóa tiệm cận tỷ USD như Idico (IDC), Vicostone (VCS), BAB,... được kỳ vọng sẽ sớm bứt phá để lọt danh sách này.

Trong khi đó, UpCOM có thêm 6 cái tên mới sau một năm qua đó đóng góp 12 đại diện gồm những doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn như ACV, PGV, BSR, VEAM (VEA), Vinalines (MVN), Viettel Global (VGI),... bên cạnh khối tư nhân như Sunshine Homes (SSH), Masan Consumer (MCH), Masan Meat Life (MML), Masan Resoures (MSR), FPT Telecom (FOX), VEF,...

Quy mô vốn hóa tăng đột biến

Sự bứt phá mạnh mẽ trong năm qua đẩy mức vốn hóa thị trường lên hơn 7,7 triệu tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2020, tương đương 122,8% GDP năm 2020. Quy mô niêm yết, đăng ký giao dịch của thị trường đạt 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 14,1% với cuối năm 2020 với 761 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở Giao dịch chứng khoán và 890 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UpCOM.

Sự sôi động của thị trường đang giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn từ người dân và thị trường chứng khoán đang ngày càng khẳng định vai trò dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Huy động qua thị trường cổ phiếu năm qua ước đạt gần 80.000 tỷ đồng, gấp 4 lần năm trước và tương đương con số kỷ lục năm 2019. Trong đó, hoạt động phát hành cho cổ đông hiện hữu vào khoảng 46.000 tỷ đồng, gấp 4,5 lần năm 2019 và là mức lớn nhất từ trước tới nay.

Nhằm xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, quy mô thị trường cổ phiếu phải đạt 85% GDP (đã điều chỉnh) vào năm 2025 và 110% GDP vào năm 2030. Số lượng nhà đầu tư đạt 5% dân số vào năm 2025 và 8% năm 2030.

Số lượng tài khoản mở mới lập kỷ lục hơn tổng 4 năm trước cộng lại

Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ có đóng góp rất lớn đến từ làn sóng nhà đầu tư mới (F0) trong nước. Việc chứng khoán được xếp vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và được phép hoạt động trong thời gian giãn cách đã tạo hiệu ứng tích cực thu hút ngày càng đông đảo người dân tham gia đặc biệt là từ đầu năm

Số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy nhà đầu tư trong nước đã mở mới 220.817 tài khoản chứng khoán trong tháng 11, tăng gần 100.000 tài khoản so với tháng trước. Con số này là mức kỷ lục trong lịch sử 21 năm hoạt động của chứng khoán Việt Nam.

Trong số đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới 220.602 tài khoản và là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa VN-Index vượt đỉnh lịch sử 1.500 điểm trong tháng 11. Bên cạnh đó, nhà đầu tư tổ chức cũng đã mở mới 215 tài khoản trong tháng.

nam 2021 thi truong chung khoan thang hoa voi hang loat chi so quan trong lap dinh va hy vong ky tich 2022 hinh 3

Số liệu tổng hợp từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Lũy kế 11 tháng đầu năm, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã vượt 1,3 triệu tài khoản, cao hơn nhiều so với con số của 4 năm liên tiếp từ 2017-2020 cộng lại. Tính đến cuối tháng 11, tổng số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt 4 triệu đơn vị, tương khoảng 4% dân số.

Thanh khoản bùng nổ với nhiều phiên giao dịch tỷ USD

Sự tham gia ngày càng sâu rộng của các nhà đầu tư cá nhân đã giúp giao dịch trên thị trường chứng khoán sôi động hơn đáng kể. Từ mức thanh khoản “èo uột” chưa đến 10.000 tỷ đồng trên cả 3 sàn mỗi phiên cách đây hơn 2 năm, giá trị giao dịch hiện đã tăng đột biến và thường xuyên duy trì trên dưới 30.000 tỷ đồng, thậm chí có phiên lên đến hơn 56.000 tỷ đồng (~2,5 tỷ USD).

Riêng trên HoSE, thanh khoản bình quân phiên trong năm 2021 đạt gần 22.000 tỷ đồng, gấp 3,5 lần con số trung bình mỗi phiên năm trước đó. Đặc biệt, trong tháng 11 khi VN-Index công phá đỉnh 1.500 điểm, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên còn đạt gần 33.000 tỷ đồng.

nam 2021 thi truong chung khoan thang hoa voi hang loat chi so quan trong lap dinh va hy vong ky tich 2022 hinh 4

Nguồn số liệu tổng hợp từ HoSE và HNX.

Theo số liệu từ các công ty chứng khoán vào cuối quý III/2021, số dư tiền gửi của khách hàng vào khoảng 92.000 tỷ đồng, tăng khoảng 6.000 tỷ đồng so với quý trước, kỷ lục trong lịch sử. Do đó, thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo có thể cao hơn nữa vì còn rất nhiều "tiền thịt" nằm trong tài khoản nhà đầu tư, chờ thời cơ để giải ngân.

Ngoài ra, dư nợ cho vay tại 60 công ty chứng khoán hàng đầu đạt gần 154.000 tỷ đồng tính đến cuối quý III/2021, cao kỷ lục trong vòng 21 năm thị trường chứng khoán Việt Nam. Lãi suất tiết kiệm đang ở mức thấp, nhiều người đã quyết định chuyển tiền tiết kiệm sang đầu tư chứng khoán với kỳ vọng kiếm lợi nhuận cao hơn.

Khối ngoại bán ròng mạnh chưa từng có

Dòng tiền dồi dào của nhà đầu tư trong nước là yếu tố hỗ trợ quan trọng giúp thị trường chứng khoán vượt qua áp lực bán ròng lớn chưa từng có của khối ngoại. Từ đầu năm 2021, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 60.000 tỷ đồng trên toàn thị trường, gấp gần 4 lần cả năm 2020. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất năm nay lần lượt là HPG, VPB, VNM, VIC, CTG,... trong khi chiều ngược lại STB, VHM, MWG và FUEVFVND là những cái tên được gom khá tích cực.

nam 2021 thi truong chung khoan thang hoa voi hang loat chi so quan trong lap dinh va hy vong ky tich 2022 hinh 5

Số liệu tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE)

Làn sóng bán ròng triền miên của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua có thể do lo ngại tình hình dịch COVID-19 khiến dòng vốn bị hút về các thị trường ít rủi ro hơn. Trong khi đó, định giá thị trường Việt Nam cũng không còn quá hấp dẫn và những thương vụ thoái vốn lớn cũng không còn rầm rộ thời gian gần đây.

Sang năm 2022, Nhà nước sẽ đẩy mạnh thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp cùng với kỳ vọng nâng hạng thị trường mới nổi và việc bao phủ tiêm chủng vaccine, chứng khoán Việt Nam được chờ đợi sẽ đón sự trở lại của nhà đầu tư ngoại sau giai đoạn bán ròng triền miên thời gian qua.

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh tế dần phục hồi khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết. Dòng tiền dồi dào từ các nhà đầu tư trong nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và vươn lên những đỉnh cao mới.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: