Nam Định: Huy động mọi lực lượng để tiêu úng cứu lúa, giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất

(CLO) Ngày 16/9, đi kiểm tra sản xuất vụ mùa năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng đề nghị các địa phương tiếp tục huy động mọi lực lượng, phương tiện máy bơm để tiêu úng cứu lúa nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập úng và giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 9 đến 12/9, trên địa bàn tỉnh Nam Định có mưa to kéo dài, lượng mưa phổ biến trên 300mm, có nơi xấp xỉ 500mm đã làm hơn 15 nghìn ha (20% diện tích) lúa mùa bị ngập nặng (ngập trắng và ngập cổ đòng). Trong đó, huyện Nam Trực 4.497ha (60%); thành phố Nam Định 1.600 (50%); Ý Yên 3.040ha (23%); Trực Ninh 1.630ha (25%); Xuân Trường 1.183ha (22%); Vụ Bản 1.000ha (12%); Nghĩa Hưng 1.060ha (11%).

Từ ngày 13/9 đến nay, các trạm bơm tập trung bơm tiêu nước chống úng. Hiện nay, mực nước trên sông Hồng, sông Đào, sông Đáy và sông Ninh Cơ đang rút nhanh. Nước ngập trong ruộng lúa tiêu rút từ 15-25cm. Các vùng trũng tiêu thoát chậm, nhất là ở các huyện: Nam Trực, Trực Ninh, thành phố Nam Định…

nam dinh huy dong moi luc luong de tieu ung cuu lua giam thieu thiet hai o muc thap nhat hinh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng kiểm tra tình hình ngập úng tại xã Trực Khang (Trực Ninh).

Diện tích cây màu bị thiệt hại là 2.236ha (25% diện tích). Trong đó, 1.225ha bị thiệt hại trên 70% năng suất; 1.012ha thiệt hại từ 30-70% năng suất. Ước tính tổng thiệt hại cho lúa, cây trồng do úng ngập vừa qua khoảng 370 tỷ đồng...

Nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập úng, giảm thiệt hại, khôi phục và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị tập trung khắc phục sản xuất trồng trọt do bão và mưa lũ gây ra.

UBND các huyện, thành phố, các Công ty một thành viên Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện máy móc để bơm tiêu úng cứu lúa, màu. Các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp tiêu nước chống úng, cứu lúa, cây màu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Đi kiểm tra tại các xã: Nam Hoa, Nam Lợi, Nam Hải (Nam Trực); Trực Mỹ, Trực Nội, Trực Khang và vùng bối Phương Định (Trực Ninh). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng yêu cầu: Các địa phương tiếp tục huy động mọi lực lượng, phương tiện máy bơm để tiêu úng cứu lúa nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập úng và giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.

Đối với diện tích lúa đã trỗ bông và bị đổ, cần buộc, dựng để cây đứng, tạo điều kiện cho lúa vào chắc, chín. Đối với diện tích lúa đang làm đòng, chuẩn bị trỗ bông, khoanh vùng và ưu tiên tiêu thoát nước kịp thời không để thời gian ngập lâu làm ung thối đòng.

Đối với rau, màu tập trung tiêu thoát nước, tranh thủ thu hoạch diện tích đã đến thời kỳ thu hoạch, đảm bảo năng suất và chất lượng. Những diện tích không có khả năng phục hồi, sau khi nước rút tiến hành thu gom tiêu hủy, vệ sinh đồng ruộng. Chủ động gieo trồng lại những loại rau ngắn ngày, rau ăn lá nhằm cung cấp rau kịp thời cho thị trường.

Những diện tích thiệt hại nhẹ, tổ chức cắt tỉa các thân cành đã bị dập, gãy, xới xáo, vun gốc dựng cây. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương mở rộng phát triển cây vụ đông để bù lại thiệt hại. Mở rộng diện tích gieo trồng: Bí xanh, ngô, cà chua, khoai tây, dưa chuột, đậu tương, rau ăn lá... Chỉ đạo các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn tổ chức đánh giá, thống kê thiệt hại sản xuất lúa mùa và cây màu hè thu theo quy định; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Về thủy lợi, tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ tuyến đê, đặc biệt các tuyến đê đã xảy ra sự cố. Rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng sạt đê, trượt… khi nước rút. Tập trung lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu. Thống kê, tổng hợp đầy đủ các sự cố đê điều; đánh dấu các vết lũ để làm cơ sở dữ liệu đê điều.

Tổ chức xử lý giờ đầu các sự cố để đảm bảo an toàn cho hệ thống đê đủ khả năng chống chịu được các đợt thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới. Căn cứ điều kiện thực tế, vận hành tối đa năng lực các công trình thuỷ lợi, nhất là các trạm bơm trong điều kiện kĩ thuật cho phép để tiêu nước chống úng cho lúa, cây hoa màu, dân sinh.

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: