Nâng cao kỹ năng tuyên truyền phục vụ người dân hiệu quả hơn

(CLO) Ngày 26/8, Hội nghị phổ biến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kỹ năng tuyên truyền miệng diễn ra tại Hải Phòng. Hội nghị do Hội Luật gia TP Hải Phòng và Sở Tư pháp TP Hải Phòng phối hợp tổ chức.
20250826_082611-0-.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trọng khi đất nước chúng đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với rất nhiều đột phá phát triển. Trong đó có đột phá về thể chế.

Những nghị quyết gần đây, đặc biệt là Nghị quyết 27, Nghị quyết 66, Nghị quyết 59 đều khẳng định vị trí hết sức quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Chính vì vậy, phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ là công việc của cơ quan quản lý nhà nước mà là công việc rất quan trọng mà cả hệ thống chính trị và từng người dân cần phải tham gia để thực hiện quyền làm chủ của mình và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Pháp luật chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi mỗi người dân hiểu được quy định của pháp luật, tin và tự giác chấp hành.

20250826_082315.jpg
Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

"Với người làm công tác pháp luật và tư pháp thì Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có lẽ là đạo luật quan trọng số một. Cho nên, hội nghị này diễn ra để mọi người nghe được tinh thần của cách tiếp cận, cách tiếp cận mà Trung ương đã yêu cầu, đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, cũng như công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật", ông Nguyễn Khánh Ngọc cho hay.

Về kỹ năng tuyên truyền miệng, có thể nói đây là cách tuyên truyền trực tiếp, là phương thức rất gần gũi, hiệu quả và có sức lan tỏa lớn. Thực tế, không phải người dân nào cũng có cơ hội tiếp cận qua internet hay truyền thanh. Bởi vậy, công tác tuyên truyền miệng để gặp gỡ, trao đổi là điều cực kỳ quan trọng.

"Buổi tập huấn hôm nay có ý nghĩa rất lớn để chúng ta cùng chia sẻ, cùng học hỏi, nâng cao được kỹ năng tuyên truyền miệng, giúp chúng ta thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách tốt hơn", Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh.

img_20250826_130356.jpg
Bà Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Hội Luật gia Hải Phòng đã truyền đạt tới các đại biểu về những công việc, kỹ năng cần thiết chuẩn bị cho các buổi tuyên truyền miệng.

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Hội Luật gia Hải Phòng đã truyền đạt tới các đại biểu về những công việc, kỹ năng cần thiết chuẩn bị cho các buổi tuyên truyền miệng.

Trong đó để hấp dẫn người nghe thì nội dung tuyên truyền phải bám sát đời sống người dân, hiểu được người nghe đang mong muốn quan tâm về một vấn đề nào hoặc những nội dung mang tính thời sự.

Tiếp đó, bà Phạm Thị Nhung - Trưởng phòng Văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp TP Hải Phòng đã trình bày trọng tâm, trọng điểm những điểm quan trọng, nổi bật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực từ 1/7/2025) tới các đại biểu.

Tại hội nghị các đại biểu đã chia sẻ sôi nổi những kinh nghiệm thực tế trong quá trình tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: