Nga âm thầm áp thuế thương mại lên ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc

(CLO) Nga tăng thuế tái chế ô tô nhập khẩu lên 70-85%, gây áp lực lên các hãng xe Trung Quốc vốn chiếm hơn 60% thị phần, buộc họ phải cân nhắc sản xuất trong nước.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, vốn phụ thuộc nhiều vào Nga như thị trường xuất khẩu hàng đầu, hiện đang đối mặt với mức thuế tăng cao, gây nhiều sự chú ý tại nước này.

nga am tham ap thue thuong mai len o to nhap khau tu trung quoc hinh 1

Mẫu xe crossover nhỏ gọn mới Omoda C5, được sản xuất tại Trung Quốc và được giới thiệu tại cửa hàng Zelenopark. Ảnh: Getty Images

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga và Trung Quốc qua email để yêu cầu bình luận. Trước năm 2022, thị trường ô tô Nga nằm trong top 10 thế giới, với phần lớn xe được sản xuất bởi các công ty phương Tây.

Tuy nhiên, sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, khoảng trống tạo ra bởi sự rút lui của các thương hiệu ô tô tại Nga đã nhanh chóng được lấp đầy bởi các hãng xe Trung Quốc như Geely và Chery.

Khi Bắc Kinh và Moscow thắt chặt quan hệ trên các mặt trận ngoại giao và quân sự, thương mại song phương cũng đạt mức kỷ lục 244,8 tỷ USD vào năm ngoái, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc. Thị phần của Trung Quốc trong thị trường ô tô Nga cũng tăng vọt, từ dưới 10% năm 2021 lên hơn 60% vào năm 2023.

Sự gia tăng nhập khẩu xe hơi từ Trung Quốc đã làm dấy lên lo ngại ở Nga - tương tự như những lo ngại của Liên minh châu Âu về xe điện - rằng tình trạng dư thừa công suất công nghiệp của Trung Quốc sẽ khiến hàng hóa giá rẻ của nước này cạnh tranh không lành mạnh với ngành công nghiệp trong nước.

Để đối phó, Moscow vào tháng 10 đã tăng thuế "tái chế" đối với xe nhập khẩu lên 70-85%, tùy theo dung tích động cơ. Nga lần đầu tiên áp dụng thuế tái chế vào năm 2012 khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Về lý thuyết, loại thuế này nhằm trang trải chi phí tái chế và xử lý xe khi hết vòng đời, đồng thời giảm tác động đến môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế, nó đã trở thành công cụ bảo vệ các nhà sản xuất trong nước và khuyến khích các hãng xe nước ngoài thiết lập sản xuất tại Nga.

"Trong khi Nga muốn có ô tô Trung Quốc, họ cũng đang yêu cầu các nhà sản xuất xe hơi đặt nhà máy tại Nga. Sự phản kháng này cho thấy ngay cả đồng minh địa chính trị thân cận như Trung Quốc cũng không được hoan nghênh nếu biến Nga thành bãi rác cho công suất dư thừa của mình", Gregor Sebastian, chuyên gia phân tích cấp cao tại nhóm cố vấn doanh nghiệp Trung Quốc của Rhodium Group, viết trong một báo cáo tháng 12.

Ông Sebastian cũng lưu ý: "Từ tháng 1/2025, phí tái chế sẽ chiếm hơn một phần tư giá xe. Điều này có nghĩa là đối với hầu hết các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), phí tái chế của Nga còn cao hơn cả thuế chống bán phá giá của EU đối với xe điện Trung Quốc".

Trước động thái này, chính quyền Trung Quốc đã chỉ đạo các doanh nghiệp trong nước "đánh giá đầy đủ tác động tiềm tàng" của việc tăng thuế và điều chỉnh chiến lược giá cho phù hợp, hoặc thúc đẩy quá trình nội địa hóa tại các thị trường nước ngoài.

Dũng Phan (Theo Newsweek)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: