Nga bắn rơi máy bay không người lái Ukraine ở phía Nam Moscow

(CLO) Hôm Chủ nhật (26/3), Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở vùng Tula của Nga, nhưng máy bay không người lái của Ukraine đã bị vô hiệu hóa bởi các phương tiện tác chiến điện tử của Nga.

"Vào ngày 26 tháng 3 năm 2023, chế độ Kiev đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng cách sử dụng máy bay không người lái loại Strizh (Tu-141) trong cuộc tấn công của mình", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

nga ban roi may bay khong nguoi lai ukraine o phia nam moscow hinh 1

Ảnh minh họa: AJ

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không, bao gồm hệ thống tác chiến điện tử S-300, Pantsyr-S1 và Pole-21 vốn đã được triển khai từ trước ở khu vực Tula để bảo vệ an toàn cho hướng này.

"Do đó, hệ thống tác chiến điện tử Pole-21 đã vô hiệu hóa hệ thống định vị của máy bay không người lái Ukraine. Vì mất phương hướng, chiếc máy bay không người lái đã rơi xuống gần thành phố Kireyevsk ở vùng Tula", tuyên bố cho biết thêm.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời các quan chức địa phương cho biết có 3 người bị thương trong vụ việc nhưng không có thương tích nghiêm trọng. Tuyên bố cho biết 5 ngôi nhà tư nhân đã bị hư hại.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 3h20 chiều Chủ nhật giờ địa phương đã gây ra một miệng hố lớn ở trung tâm Kireyevsk, theo một người đại diện của đơn vị khẩn cấp địa phương nói với TASS.

Các video và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một hố sâu đầy bùn gần một tòa nhà với mái và tường bị hư hại nặng nề. Những mảnh kính vỡ từ cửa sổ vỡ lan khắp cầu thang của một khu chung cư gần đó.

Phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi sau thông tin trên. Trước đây, Kiev đã bác bỏ khẳng định rằng máy bay không người lái của họ đã bay vào lãnh thổ Nga và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự.

Nga trước đây từng cáo buộc Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở một số thị trấn và thành phố, một số trong số đó cách biên giới với Ukraine hàng trăm km.

Vào ngày 26/12, một máy bay không người lái được cho là của Ukraine đã bị bắn hạ tại căn cứ chính dành cho máy bay ném bom chiến lược của Nga gần thành phố Saratov, khiến 3 nhân viên lực lượng không quân Nga thiệt mạng.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: