Nga bắt đầu chế tạo hầm chống hạt nhân di động, Liên hợp quốc đang rất lo ngại

(CLO) Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt hầm trú bom di động có khả năng bảo vệ chống lại nhiều mối đe dọa khác nhau, bao gồm sóng xung kích và bức xạ từ vụ nổ hạt nhân.

Viện nghiên cứu của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết hầm trú ẩn "KUB-M" có thể bảo vệ trong 48 giờ trước những mối nguy hiểm này cũng như các mối nguy hiểm khác do thiên nhiên và con người gây ra.

Trong số những thứ được liệt kê có: Vụ nổ và mảnh đạn từ vũ khí thông thường; mảnh vỡ rơi từ các tòa nhà; hóa chất nguy hiểm và hỏa hoạn.

nga bat dau che tao ham chong hat nhan di dong lien hop quoc dang rat lo ngai hinh 1

Một hầm trú bom di động chống bức xạ ở vùng Nizhny Novgorod, Nga. Ảnh: Bộ tình trạng khẩn cấp Nga

"KUB-M" trông giống như một container vận chuyển được gia cố và bao gồm hai mô-đun: một phòng cho 54 người và một khối kỹ thuật. Cơ quan này cho biết có thể thêm nhiều mô-đun hơn nếu cần.

Viện nghiên cứu cho biết: "Nhà trú ẩn di động là một công trình đa chức năng giúp bảo vệ con người khỏi nhiều mối đe dọa khác nhau, bao gồm thiên tai và tai nạn do con người gây ra", đồng thời gọi đây là "một bước quan trọng hướng tới việc cải thiện sự an toàn cho người dân".

Cơ quan này cho biết thêm rằng nó có thể dễ dàng được vận chuyển bằng xe tải và kết nối với nguồn cung cấp nước, đồng thời cũng có thể được triển khai ở vùng đất đóng băng vĩnh cửu rộng lớn ở phía bắc nước Nga.

Thông báo nói trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đồng ý cho phép Ukraine bắn tên lửa tầm xa của Mỹ vào sâu trong lãnh thổ Nga. Nó cũng diễn ra trong bối cảnh Nga đã hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân sau khi quyết định trên của Mỹ được đưa ra.

Cụ thể, Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Ba đã phê duyệt học thuyết chính thức mới, hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga.

Phát biểu với hãng tin TASS của Nga, Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết, Liên hợp quốc lo ngại về bất kỳ khả năng leo thang nào của cuộc khủng hoảng Ukraine về cuộc không kích gần đây của Ukraine vào khu vực biên giới Bryansk của Nga.

"Liên hợp quốc luôn bày tỏ quan ngại về sự leo thang và… thực tế là cuộc xung đột này vẫn đang tiếp diễn, chứ chưa nói đến leo thang", ông cho biết và nhắc lại rằng tất cả các bên trong cuộc xung đột đều có nghĩa vụ tránh thương vong cho dân thường.

Bùi Huy (theo Reuters, TASS)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: