(CLO) Quyết định của chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của Mỹ sẽ làm leo thang xung đột ở Ukraine và có thể dẫn đến Thế chiến III, theo các nhà lập pháp cấp cao của Nga cho biết vào Chủ nhật.
Trước đó, hai quan chức Mỹ và một nguồn tin thân cận với quyết định này đã tiết lộ về quyết định thể hiện sự thay đổi đáng kể trong chính sách của Washington trong cuộc xung đột Ukraine-Nga vào đầu ngày Chủ nhật.
Các nguồn tin cho biết Ukraine có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công tầm xa đầu tiên trong những ngày tới, nhưng không tiết lộ chi tiết vì lo ngại về an ninh hoạt động.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy
Nguy cơ chiến sự leo thang và lan rộng
Andrei Klishas, một thành viên cấp cao của Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện Nga, cho biết trên Telegram: "Phương Tây đã quyết định leo thang ở mức độ có thể khiến nhà nước Ukraine bị tàn phá hoàn toàn vào sáng mai".
Vladimir Dzhabarov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban các vấn đề quốc tế của Thượng viện Nga, cho biết phản ứng của Moscow sẽ diễn ra ngay lập tức. "Đây là một bước tiến rất lớn hướng tới sự khởi đầu của Thế chiến thứ ba", hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời ông Dzhabarov.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vào tháng 9 rằng phương Tây sẽ chiến đấu trực tiếp với Nga nếu nước này cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất, một động thái mà ông cho biết sẽ thay đổi bản chất và phạm vi của cuộc xung đột.
Nga sẽ buộc phải đưa ra những "quyết định phù hợp" mà ông Putin gọi là dựa trên những mối đe dọa mới.
Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga (tức Hạ viện Nga), cho biết việc Mỹ cho phép Kiev tấn công Nga bằng tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ sẽ dẫn đến phản ứng cứng rắn nhất, theo các hãng thông tấn Nga đưa tin.
Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Slutsky cho biết: "Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào sâu trong các khu vực của Nga chắc chắn sẽ dẫn đến sự leo thang nghiêm trọng, đe dọa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều".
Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) của Mỹ. Ảnh: Quân đội Mỹ
Ukraine sẽ tấn công trong những ngày tới?
Quyết định nói trên của chính quyền ông Biden diễn ra hai tháng trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 và sau nhiều tháng Tổng thống Volodymyr Zelenskyy kêu gọi cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào sâu nước Nga.
Trong bài phát biểu buổi tối, ông Zelenskyy nói rằng các tên lửa sẽ "tự nói lên điều đó", ý rằng thông tin trên sẽ được chứng minh bằng chính những tên lửa.
"Hôm nay, nhiều phương tiện truyền thông nói rằng chúng tôi đã được phép thực hiện các hành động thích hợp", ông nói. "Nhưng các cuộc tấn công không được thực hiện bằng lời nói".
Theo các nguồn tin, cuộc tấn công sâu đầu tiên của Ukraine có thể sẽ được thực hiện bằng tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 306 km trong những ngày tới.
Người phát ngôn của ông Trump chưa đưa ra phản hồi về quyết định trên. Nhưng một trong những cố vấn chính sách đối ngoại thân cận nhất của ông, Richard Grenell, đã chỉ trích quyết định này. "Tăng cường chiến tranh trước khi rời nhiệm sở", Grenell cho biết trong bài đăng trên X để phản hồi về tin tức này.
Kể từ ông Trump thẳng cử vào ngày 5 tháng 11, các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden đã nhiều lần tuyên bố họ sẽ sử dụng thời gian còn lại để đảm bảo Ukraine có thể chiến đấu hiệu quả vào năm tới hoặc đàm phán hòa bình với Nga từ "vị thế mạnh".
Do thiếu hụt nhân sự, quân đội Ukraine đã mất một số vùng đất chiếm được trong cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga hồi tháng 8 mà ông Zelenskyy cho biết có thể dùng làm con bài mặc cả trên bàn đàm phán.
Alex Plitsas, thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết: “Giống như mọi thứ khác, tôi tin rằng lịch sử sẽ nói rằng quyết định này được đưa ra quá muộn. Giống như ATACMS, HIMARS, Xe chiến đấu Bradley, xe tăng Abrams và F-16. Tất cả chúng đều cần thiết sớm hơn nhiều".
Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Turner, người chủ trì Ủy ban Tình báo Hạ viện, cũng cho biết trong một tuyên bố rằng quyết định nói trên của chính quyền ông Biden đã quá muộn và vẫn còn quá nhiều hạn chế đối với Ukraine.
(CLO) Sáng 31/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một xưởng phế liệu ở khu vực phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Do có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, tạo ra cột khói đen cao hàng chục mét.
(CLO) Một công ty khởi nghiệp của Đức đã chế tạo một tên lửa quỹ đạo với hy vọng có thể phóng vệ tinh vào không gian từ châu Âu trong tương lai. Tuy nhiên, chuyến bay thử nghiệm đã thất bại.
(CLO) Hai ngày sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tàn phá Myanmar, người dân tại thành phố Mandalay vẫn đang tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát, trong khi những dư chấn liên tục làm rung chuyển khu vực.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "không đùa" khi nói về khả năng tiếp tục nắm quyền sau nhiệm kỳ hiện tại, dù Hiến pháp Mỹ chưa cho phép điều đó.
(CLO) Sáng nay (31/3), giá vàng trong nước đạt mức trên 101 triệu đồng/lượng, rủi ro mua vào tại vùng giá đỉnh là điều mà nhà đầu tư cần đặc biệt cân nhắc.
(CLO) Lào Cai, dải đất biên cương hùng vĩ, không chỉ giữ vai trò "phên dậu" về mặt địa chính trị, mà còn là "mảnh đất vàng" trù phú đang vươn mình trỗi dậy. Nơi đây, "bản giao hưởng" phát triển đang được viết nên, hòa quyện giữa tiềm năng nội tại mạnh mẽ và khát vọng vươn tầm, tạo nên sức hút khó cưỡng trên bản đồ kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc.
(CLO) Châu Âu từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, nhưng một số quốc gia, đặc biệt là ở Đông Âu, thậm chí còn rơi vào tình trạng khủng hoảng kép: tỷ lệ sinh thấp kết hợp với làn sóng di cư ồ ạt.
(CLO) Công ty TNHH TMD & XD Bảo Hưng vừa đăng tải thông tin cho gói thầu thuộc dự án "Chăm sóc, duy trì hệ thống cây xanh đã trồng trên đường Võ Chí Công, đoạn từ Km6+400 - Km42+880", do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.
(CLO) Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội với hàng ngàn lượt xe di chuyển mỗi ngày. Đặc biệt thường xuyên ùn tắc vào dịp nghỉ lễ, Tết nên tuyến đường đang được nghiên cứu đầu tư mở rộng.
(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa vừa đăng tải biên bản mở thầu gói thầu xây lắp số 8, thuộc dự án "Đại Lộ Nam Sông Mã giai đoạn 2, đoạn từ phường Quảng Hưng đến hết địa phận phường Quảng Tâm".
(CLO) Giới chuyên gia cho rằng, nhịp chỉnh của thị trường chứng khoán tuần qua là cần thiết cho sóng tăng ở phía trước. Nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng trong chiều hướng mua và kiên nhẫn chờ đợi VN-Index kiểm tra ngưỡng hỗ trợ mới mạnh tay giải ngân cho vị thế mua ròng.
(CLO) CTCP Coninco Công nghệ xây dựng và môi trường vừa đăng tải thông tin mời thầu cho gói thầu số 10, thuộc Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 338, đoạn từ nút giao đường dẫn cầu Bến Rừng đến Quốc lộ 18".
(CLO) Vinafood II (VSF) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng 20,3% dù đang phải gánh khoản lỗ lũy kế khổng lồ gần 2.800 tỷ đồng và tiếp tục không chia cổ tức năm thứ nhiều liên tiếp.
(CLO) Một công ty khởi nghiệp của Đức đã chế tạo một tên lửa quỹ đạo với hy vọng có thể phóng vệ tinh vào không gian từ châu Âu trong tương lai. Tuy nhiên, chuyến bay thử nghiệm đã thất bại.
(CLO) Hai ngày sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tàn phá Myanmar, người dân tại thành phố Mandalay vẫn đang tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát, trong khi những dư chấn liên tục làm rung chuyển khu vực.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "không đùa" khi nói về khả năng tiếp tục nắm quyền sau nhiệm kỳ hiện tại, dù Hiến pháp Mỹ chưa cho phép điều đó.
(CLO) Châu Âu từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, nhưng một số quốc gia, đặc biệt là ở Đông Âu, thậm chí còn rơi vào tình trạng khủng hoảng kép: tỷ lệ sinh thấp kết hợp với làn sóng di cư ồ ạt.
(CLO) Số người chết trong trận động đất ở Myanmar tiếp tục tăng vào Chủ nhật, trong khi những tiếng kêu cứu và nỗi đau của những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát thì không thể kể xiết.
(CLO) Trung Quốc vừa đạt bước tiến quan trọng trong công nghệ tổng hợp hạt nhân khi "mặt trời nhân tạo" thế hệ mới, China Circulation-3, lần đầu tiên đạt nhiệt độ trên 100 triệu độ C cho cả hạt nhân nguyên tử và electron.
(CLO) Trận động đất khủng khiếp ở Myanmar không chỉ khiến các tòa nhà tại thủ đô Bangkok của Thái Lan rung lắc dữ dội, nó cũng được cho rằng sẽ khiến ngành du lịch của xứ sở Chùa Vàng thêm chao đảo.
(CLO) Ngày 29/3, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã công bố chính phủ chuyển tiếp với 23 bộ trưởng, đánh dấu giai đoạn mới sau khi chế độ của Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12 năm ngoái.
(CLO) Một người đàn ông 56 tuổi vừa bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ do tình nghi gây ra vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước những ngày qua, khiến 30 người thiệt mạng.