Nga có thể ủng hộ Sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc ở Trung Á

(CLO) Một thập kỷ trước, Nga từng không hào hứng với nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng trong Sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu gần đây, Phó Tổng thống Nga gợi ý quyết định kết nối với sáng kiến này.

Moscow từng coi các quốc gia thuộc Liên Xô cũ không giáp biển ở Trung Á, như Kazakhstan và Kyrgyzstan, nằm trong quỹ đạo của mình và Sáng kiến Vành đai và con đường là một thách thức đối với sự thống trị của nước này.

Tuy nhiên, bài phát biểu của một quan chức cấp cao Nga vào tuần trước đã cho thấy đã có bao nhiêu thay đổi trong thập kỷ kể từ đó.

nga co the ung ho sang kien vanh dai va con duong cua trung quoc o trung a hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SCMP.

Phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao ở tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk cho biết Điện Kremlin và Bắc Kinh đã thảo luận về khả năng “cải thiện kết nối” giữa sáng kiến này và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU), một tổ chức do Nga lãnh đạo. Theo đó, hai bên được cho là đang nỗ lực tạo ra một thị trường chung giống như EU.

Các nhà phân tích cho biết nếu hai cường quốc khu vực có thể đến với nhau và vượt qua nhiều rào cản trước đó, khu vực này có thể trở nên kết nối hơn bao giờ hết trong thương mại và vận tải. Tuy nhiên, những trở ngại vẫn còn tồn tại.

Nga đã thành lập EEU cùng với các quốc gia thuộc Liên Xô cũ là Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan vào năm 2015 để thúc đẩy hội nhập kinh tế và thúc đẩy các lợi ích địa chính trị của riêng mình ở Trung Á.

Trong khi đó, sự tuân thủ trong nhóm còn yếu do quyền lực hạn chế của Ủy ban Kinh tế Á-Âu, cơ quan điều hành của liên minh, và các rạn nứt tiếp tục xuất hiện kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hai năm trước.

Các nước phương Tây đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt đối với Moscow bằng cách hạn chế buôn bán năng lượng với nước này và cấm các ngân hàng Nga tham gia hệ thống thanh toán Swift toàn cầu, viết tắt của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu.

Wang Yiwei, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho biết liên minh đã “mất đi một chút sự đoàn kết kể từ khi bùng nổ xung đột Nga-Ukraine”. Ông nói thêm rằng một số thành viên EEU “lo lắng về việc trở thành Ukraine tiếp theo”.

Để khắc phục một số thiệt hại đó, Moscow đã thể hiện sự sẵn sàng ngày càng tăng trong việc kết nối dự án hội nhập khu vực của riêng mình với sáng kiến của Trung Quốc mà tất cả các thành viên EEU đã tham gia.

“Nga một lần nữa nhấn mạnh sự phối hợp trong Sáng kiến "Vành đai và Con đường"-EEU nhằm tận dụng ảnh hưởng của Trung Quốc nhằm lấy lại niềm tin từ các nước láng giềng, đặc biệt là sự mất lòng tin từ Kazakhstan”, ông Wang nói.

Trong khi đó, quan chức này cũng nhận định Trung Quốc hy vọng “hội nhập Á-Âu hơn nữa” để biến hợp tác song phương thành hợp tác đa phương, tạo thêm động lực cho các kế hoạch của mình.

Lê Na (Theo SCMP)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: