Nga đẩy nhanh kế hoạch cung cấp ngũ cốc cho châu Phi

(CLO) Nga đang thúc đẩy kế hoạch cung cấp ngũ cốc cho châu Phi sau khi nước này rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, FT đưa tin.

Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất một sáng kiến thay thế, theo đó Qatar sẽ trả tiền cho Moscow để vận chuyển ngũ cốc của Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó sẽ phân phối ngũ cốc cho "các quốc gia có nhu cầu", một người am hiểu tình hình chia sẻ.

Cả Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đều không đồng ý với ý tưởng này, tuy nhiên hình thức này chưa được áp dụng vào thực tế. Một nguồn tin khác quen thuộc với vấn đề này cho biết Qatar khó có thể ủng hộ ý tưởng này ngay cả khi họ làm như vậy.

nga day nhanh ke hoach cung cap ngu coc cho chau phi hinh 1

Một khu chợ bán ngũ cốc. Ảnh: FT.

Kyiv và những người ủng hộ phương Tây cũng có khả năng nghi ngờ sâu sắc về lời đề nghị của Nga, điều này sẽ đảm bảo hiệu quả cho cuộc phong tỏa hải quân của Moscow đối với các cảng Biển Đen của Ukraine, vốn là huyết mạch kinh tế quan trọng của đất nước.

Nga lần đầu tiên đưa ra ý tưởng cung cấp ngũ cốc cho châu Phi vào năm ngoái, sau khi nước này rút khỏi thỏa thuận Biển Đen một thời gian ngắn trước khi gia nhập lại vài ngày sau đó.

Theo lời đề nghị đó, một bản ghi dự thảo mà Financial Times đã xem, Nga sẽ gửi tới 1 triệu tấn ngũ cốc cho Thổ Nhĩ Kỳ “trên cơ sở ưu đãi”. Qatar sẽ thanh toán toàn bộ hóa đơn và ngũ cốc sẽ được cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ để vận chuyển tới châu Phi.

Một nhà ngoại giao Ukraine tham gia vào các cuộc đàm phán ngũ cốc cho biết họ đã thấy một "bản ghi nhớ giữa ba bên: Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Qatar", đồng thời nói thêm rằng họ đã "có một số nỗ lực để ngăn chặn".

Những người khác tham gia vào các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc cho biết họ mong đợi Nga sẽ thúc đẩy đề xuất của mình tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi ở St Petersburg vào tuần tới và khi ông Putin thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8.

Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Nga từ chối bình luận. Đồng thời, Qatar cũng có động thái tương tự.

Moscow đã công khai coi ý tưởng này là cung cấp ngũ cốc miễn phí cho các nước nghèo nhất trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi.

Tuy nhiên, việc Nga rút khỏi thỏa thuận Biển Đen đã khiến một số Chính phủ ở châu Phi quan ngại, đặc biệt là những nơi đang phải chịu áp lực do giá lương thực tăng cao.

Kenya, quốc gia tiêu thụ ngũ cốc và phân bón của Nga, tuần này cho biết rằng động thái của Nga là một "cú đâm sau lưng" "tác động không tương xứng đến các quốc gia" trong khu vực của họ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết hôm thứ Sáu rằng Moscow "hiểu được mối quan ngại của các nước châu Phi" về sự sụp đổ của thỏa thuận ngũ cốc, theo hãng thông tấn nhà nước Tass. Ông cho biết Nga đang "nghiên cứu các tuyến đường mới để cung cấp ngũ cốc" mà không cần giải thích chi tiết.

Khánh Vy (Theo FT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: