Nga đình chỉ hoạt động cảng dầu khí sau vụ hoả hoạn nghi bị tấn công bằng UAV của Ukraine

(CLO) Công ty năng lượng Novatek của Nga cho biết hôm Chủ nhật (21/1) rằng họ đã buộc phải đình chỉ một số hoạt động tại bến cảng xuất khẩu nhiên liệu khổng lồ ở tỉnh Leningrad do một vụ hỏa hoạn nghi bị Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Khu phức hợp cảng biển khổng lồ Ust-Luga, nằm trên Vịnh Phần Lan, được Nga sử dụng để vận chuyển các sản phẩm dầu khí ra thị trường quốc tế. Không rõ sự gián đoạn sẽ kéo dài bao lâu và tác động sẽ ra sao đối với thị trường năng lượng quốc tế.

nga dinh chi hoat dong cang dau khi sau vu hoa hoan nghi bi tan cong bang uav cua ukraine hinh 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại cảng Ust-Luga, Nga vào ngày 21 tháng 1 năm 2024. Ảnh: Thống đốc Leningrad Alexander Drozdenko

Chính quyền khu vực cho biết trên Telegram rằng các cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực Leningrad đã được đặt trong tình trạng báo động cao, với các đơn vị an ninh và cơ quan thực thi pháp luật được lệnh tiêu diệt bất kỳ máy bay không người lái nào bị phát hiện.

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết vụ cháy là kết quả của một hoạt động đặc biệt do cơ quan an ninh Ukraine thực hiện và nói thêm rằng bến cảng này là một “cơ sở quan trọng” và “cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga”.

Alexander Drozdenko, Thống đốc vùng Leningrad, cho biết trên Telegram rằng không có thương vong tại Ust-Luga và tất cả công nhân đã được sơ tán an toàn. Các hãng thông tấn Nga đưa tin hai bể chứa và một trạm bơm đã bị hư hại nhưng đám cháy đã được khống chế.

Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của Nga, cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đình chỉ một số hoạt động sau vụ hỏa hoạn mà họ cho là do "ảnh hưởng từ bên ngoài".

Nga và Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau nhằm làm gián đoạn các tuyến cung ứng và hậu cần trong cuộc xung đột sắp đánh dấu cột mốc tròn 2 năm giữa hai nước.

Hôm thứ Sáu vừa rồi, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng đã tấn công một kho dầu ở khu vực Bryansk phía tây nước Nga, giáp biên giới Ukraine, mà Moscow đổ lỗi cho Kiev.

Trong một diễn biến khác, Nga cho biết một cuộc tấn công bằng pháo binh của Ukraine tại thành phố Donetsk do Nga nắm giữ ở phía đông Ukraine đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Những điều này có thể thúc đẩy sự trả đũa rộng lớn hơn của Nga trong thời gian tới.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: