Nga lại dùng lương thực làm vũ khí quyền lực

(CLO) Vào Ngày Tưởng niệm các nạn nhân của Holodomor tại Ukraine, Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, bà Bridget Brink, tuyên bố rằng Nga lại một lần nữa sử dụng lương thực như một công cụ quyền lực và ép buộc.

Theo bà Brink, cuộc xung đột mà Moscow gây ra không chỉ nhằm vào Ukraine mà còn đe dọa tự do, sự cởi mở và hòa bình toàn cầu.

nga lai dung luong thuc lam vu khi quyen luc hinh 1

Quốc kỳ Nga. Ảnh: iStock

Phát biểu qua một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội X, Đại sứ Brink nhấn mạnh:

"Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ các nạn nhân của Holodomor, một nạn đói nhân tạo dưới thời Stalin, đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân Ukraine. Đây là một chương đen tối trong lịch sử nhân loại, không chỉ bởi nạn đói mà còn vì đó là một sự kiện được lên kế hoạch nhằm phá vỡ ý chí của nhân dân Ukraine".

Bà Brink cũng chỉ ra rằng, hiện nay, Nga tiếp tục sử dụng lương thực làm vũ khí. Các lực lượng Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng nông nghiệp, đánh cắp ngũ cốc của Ukraine, đồng thời phong tỏa và tấn công các cảng ở Biển Đen của nước này.

"Tất cả những hành động này đều nằm trong nỗ lực của Nga nhằm làm suy yếu nền kinh tế Ukraine. Tuy nhiên, hậu quả không chỉ dừng lại ở đó, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quốc gia và người dân trên thế giới đang phụ thuộc vào nguồn ngũ cốc từ Ukraine", bà Brink phát biểu.

“Chúng ta tưởng nhớ hàng triệu người Ukraine đã thiệt mạng trong nạn đói Holodomor và hôm nay, chúng ta tôn vinh những anh hùng đang nỗ lực bảo vệ nền kinh tế và cuộc sống của nhân dân Ukraine. Cuộc xung đột hiện tại từ phía Nga đang đe dọa đến tự do, sự cởi mở và hòa bình trên toàn cầu”.

Ngày Tưởng niệm các nạn nhân của Holodomor được tổ chức vào thứ Bảy cuối cùng của tháng 11 hàng năm, theo các sắc lệnh tổng thống Ukraine ban hành năm 1998 và 2007.

Trong thế kỷ 20, Ukraine đã phải đối mặt với ba nạn đói lớn, lần lượt diễn ra trong các năm 1921-1923, 1932-1933, và 1946-1947. Trong đó, nạn đói năm 1932-1933 được coi là tồi tệ nhất và được gọi là cuộc diệt chủng nhằm vào nhân dân Ukraine dưới chế độ Stalin.

Dũng Phan (Theo Ukrinform)

Xem thêm

Không còn ‘mùa thu’ năng lượng giá rẻ cho châu Âu

Không còn ‘mùa thu’ năng lượng giá rẻ cho châu Âu

(CLO) Các quan chức Ủy ban châu Âu cảnh báo người dân lục địa sẽ phải đối mặt với mặt bằng giá dầu và khí đốt cao hơn đáng kể so với thời điểm trước xung đột Iran, ít nhất cho tới cuối năm 2027, trong bối cảnh cú sốc năng lượng tiếp tục lan rộng sang toàn bộ nền kinh tế khu vực.

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý dứt điểm nhà đất công dư thừa trong tháng 5

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý dứt điểm nhà đất công dư thừa trong tháng 5

(CLO) Bộ Tài chính vừa có công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai Công điện số 39 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.

Cách Trung Quốc trở thành “huyết mạch” kinh tế Nga

Cách Trung Quốc trở thành “huyết mạch” kinh tế Nga

(CLO) Ba năm sau khi xung đột Ukraine bùng phát, Trung Quốc đã trở thành thị trường năng lượng lớn nhất, nguồn cung công nghệ chủ chốt và “phao cứu sinh” tài chính của Nga, qua đó giúp Moscow chống chọi với các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Chính phủ thúc 'đại phẫu' thủ tục hành chính: 'Thần tốc thì phải thần tốc hơn, táo bạo phải táo bạo hơn'

Chính phủ thúc 'đại phẫu' thủ tục hành chính: 'Thần tốc thì phải thần tốc hơn, táo bạo phải táo bạo hơn'

(CLO) Chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh nhằm giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo chuyên gia, cải cách chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào thực tế, giúp doanh nghiệp giảm được chi phí tuân thủ và lấy lại niềm tin vào môi trường kinh doanh.

Kinh tế Israel lao dốc nhanh hơn dự kiến

Kinh tế Israel lao dốc nhanh hơn dự kiến

(CLO) Nền kinh tế Israel suy giảm mạnh trong quý I/2026 khiến hoạt động kinh doanh bị gián đoạn kéo dài và hàng loạt biện pháp an ninh khẩn cấp được áp dụng trên toàn quốc.

Muốn tăng trưởng hai con số, doanh nghiệp Nhà nước phải 'lên sàn' chứng khoán

Muốn tăng trưởng hai con số, doanh nghiệp Nhà nước phải 'lên sàn' chứng khoán

(CLO) Ngày 14/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch (NY/ĐKGD) trên thị trường chứng khoán.

Cỡ chữ bài viết: