Nga lập kỷ lục mới về cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

(CLO) Gazprom, công ty năng lượng khổng lồ của Nga đã lập kỷ lục mới về nguồn cung cấp khí đốt hàng ngày cho Trung Quốc thông qua đường ống lớn "Sức mạnh Siberia", theo thông tin công ty này công bố hôm 25/11.

Gazprom cung cấp khí đốt tự nhiên cho đối tác thương mại hàng đầu của mình theo hợp đồng dài hạn được ký kết với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC). "Sức mạnh Siberia" - tên tiếng Anh là "Power of Siberia" là một phần của thỏa thuận trị giá 400 tỷ USD kéo dài 30 năm giữa Gazprom và CNPC được ký kết vào năm 2014.

“Vào ngày 23/11, việc cung cấp khí đốt của Nga thông qua đường ống "Sức mạnh Siberia" một lần nữa vượt quá nghĩa vụ hợp đồng hàng ngày. Gazprom đã giao tất cả khối lượng được yêu cầu và lập kỷ lục lịch sử mới về nguồn cung cấp khí đốt hàng ngày cho Trung Quốc”, công ty cho biết trong một tuyên bố trên kênh Telegram của mình.

nga lap ky luc moi ve cung cap khi dot cho trung quoc hinh 1

Ảnh: RT.

Trung Quốc hiện nhận phần lớn khí đốt của Nga thông qua đường ống này, một đoạn của đường ống “Tuyến đường phía Đông”. Nó được khởi công một phần vào tháng 12 năm 2019, trở thành đường ống đầu tiên cung cấp nhiên liệu của Nga cho quốc gia láng giềng.

Năm ngoái, Nga đã cung cấp 15,5 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc thông qua Power of Siberia, nơi có công suất hàng năm là 38 tỷ mét khối.

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, nguồn cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua tuyến đường này sẽ đạt 22 tỷ mét khối trong năm nay khi Moscow tiếp tục tăng cường hợp tác năng lượng với Bắc Kinh.

RT dẫn lời Phó Thủ tướng Thứ nhất Nga Andrey Belousov cho biết, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục tăng và dự kiến sẽ đạt 300 tỉ USD vào cuối thập kỷ này.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Nga - Trung tại Bắc Kinh trong tuần này, ông Belousov nhấn mạnh, Trung Quốc từ lâu đã là một trong những đối tác thương mại lớn của Nga và cơ hội đầu tư cho hai nước đang mở rộng.

“Kể từ đầu năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 1/3. Đã có tiến bộ đáng chú ý trong các lĩnh vực luyện kim, hóa chất, thực phẩm, thiết bị và phương tiện” - ông nói.

Phó Thủ tướng Thứ nhất Andrey Belousov cho biết, thương mại giữa hai nước sẽ vượt mục tiêu 200 tỉ USD trong năm nay, thay vì dự kiến chỉ đạt được vào năm 2024.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng 29,5% trong ba quý đầu năm 2023, đạt hơn 176 tỉ USD.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: