Nga phục hồi nguồn cung cấp dầu cho Cộng hòa Séc

(CLO) Nguồn cung cấp dầu từ Nga đến Cộng hòa Séc thông qua đường ống Druzhba đã được nối lại vào sáng thứ Sáu (6/12), giám đốc nhà máy lọc dầu Orlen Unipetrol (Séc) cho biết.

"Nguồn cung cấp dầu đã được khôi phục vào sáng nay và dầu lại chảy qua đường ống Druzhba đến Cộng hòa Séc", giám đốc điều hành của Orlen Unipetrol, Mariusz Wnuk cho biết trong một bài đăng của công ty trên X.

Mero, nhà điều hành đường ống nhà nước của Séc cho biết vào thứ Tư rằng họ "biết về những phức tạp liên quan đến việc cung cấp dầu thô qua đường ống Druzhba đến Cộng hòa Séc và đang theo dõi tình hình".

nga phuc hoi nguon cung cap dau cho cong hoa sec hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Mero cho biết không có mối đe dọa nào đối với nguồn cung cấp dầu thô của Cộng hòa Séc vì quốc gia này đã chuẩn bị cho những tình huống như vậy.

Theo thông tin của Mero, Cộng hòa Czech có dự trữ dầu cho 90 ngày và các đường ống dẫn dầu TAL và IKL đang hoạt động như bình thường.

Nhà điều hành đường ống nhà nước cho biết vào tháng trước rằng Cộng hòa Séc sẽ loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu của Nga vào tháng 7/2025. Hiện tại, đường ống Trans Alpine (TAL) đang được nâng cấp, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm tới. Việc nâng cấp sẽ thúc đẩy nguồn cung cấp dầu cho Cộng hòa Séc từ Ý.

Đường ống Druzhba vận chuyển dầu thô của Nga đến Trung Âu. Đường ống này là động mạch chính cung cấp dầu từ Nga đến châu Âu, với hai nhánh - nhánh phía bắc qua Belarus cung cấp cho Belarus, Ba Lan, Đức, Latvia và Litva, và nhánh phía nam đi qua Ukraine và vận chuyển dầu đến Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary và Croatia.

Dòng chảy qua đường ống Druzhba được miễn lệnh cấm vận của EU đối với việc nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển có hiệu lực vào ngày 5/12/2022. Khối cũng đã miễn lệnh cấm này cho dòng chảy dầu qua đường ống đến các quốc gia thành viên EU không giáp biển.

Cộng hòa Czech là đồng minh thân thiết của Ukraina. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Czech Petr Fiala nhấn mạnh, hòa bình và an ninh trên khắp châu Âu phụ thuộc vào việc ngăn chặn hành động của Nga.

Theo Reuters, các nhà ngoại giao tại Brussels đã thảo luận về tương lai lệnh miễn trừ của EU cho phép Cộng hòa Czech nhập khẩu dầu diesel và các sản phẩm khác làm từ dầu của Nga. Việc miễn trừ này nằm trong gói trừng phạt thứ 15 của EU với Nga. Các nhà ngoại giao cho biết, các cuộc trao đổi về nội dung này sẽ nối lại ngày 6/12. 

An Nhiên (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: