Nga sẽ tăng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu với một điều kiện

(CLO) Theo Reuters, Nga sẽ mở rộng nguồn cung cấp khí đốt sang châu Âu nếu một turbine khí đốt cần thiết cho Nord Stream 1 hiện đang được sửa chữa ở Canada được trả lại.

Được biết, vào thứ 5 tuần này, Ukraine đã yêu cầu Canada không hoàn trả một turbine khí cho tập đoàn khí đốt Nga Gazprom, cáo buộc rằng tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga có đủ turbine để giữ cho khí đốt chảy sang châu Âu hết công suất.

Theo một bài báo của Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Ukraine, việc trả lại turbine cho Gazprom sẽ là hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của chính Canada (lệnh cấm vận chuyển bất kỳ thiết bị nào liên quan đến khí đốt).

nga se tang xuat khau khi dot sang chau au voi mot dieu kien hinh 1

Nga sẽ tăng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu với một điều kiện rằng Canada phải hoàn trả thiết bị turbine khí đốt cho nước này. Ảnh: Oil Price.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck lại kêu gọi Canada trả lại turbine cho Nga do lo ngại bị cắt giảm nguồn cung khí đốt.

"Tôi sẽ là người đầu tiên đấu tranh cho gói trừng phạt mạnh mẽ hơn của EU, nhưng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ có nghĩa phải làm tổn thương và gây hại cho Nga nhiều hơn là ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng ta", ông Habeck chia sẻ với Bloomberg vào đầu tuần này.

Vụ việc về turbine bắt đầu từ tháng trước khi Gazprom bắt đầu giảm lưu lượng khí qua Nord Stream 1. Công ty nhà nước Nga cho rằng việc cắt giảm này là do một turbine bị mất tích và không được đưa trở lại sau khi bảo trì.

Trong khi đó, Siemens Energy - hãng thiết bị công nghiệp lớn nhất của Đức giải thích rằng "Do lệnh trừng phạt của Canada, Siemens Energy hiện không thể giao các turbine khí đã được đại tu cho khách hàng. Chúng tôi đã thông báo cho chính phủ Canada và Đức và đang tìm kiếm một giải pháp khả thi."

Do việc giao hàng bị trì hoãn này, các dòng chảy qua đường ống Nord Stream 1 hiện chỉ đạt 40% công suất và người Đức đang chuẩn bị cho việc dừng hoàn toàn dòng chảy để bảo trì theo lịch trình, bắt đầu vào ngày 11/7.

Trong khi đó, Canada đã ngầm ám chỉ rằng không có ý định trả lại turbine.

Tuy nhiên, một nguồn tin của Bộ Năng lượng Ukraine nói với Reuters rằng nhiều khả năng Canada sẽ chuẩn bị chuyển giao thiết bị, vì Canada và Đức không muốn Nga “viện cớ không có đủ thiết bị để tránh cung cấp LNG cho Đức”.

Lê Na (Theo Oil Price)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: