Nhật Bản xây dựng dự án điện LNG lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam

(CLO) Nhà máy điện chạy bằng khí đốt tự nhiên (NLG) với công suất 4.5 gigawatt sẽ được hai công ty điện lực lớn Nhật Bản khởi công xây dựng tại Việt Nam trong thời gian tới. Đây được cho là một trong những khu vực sản xuất NLG lớn nhất tại Đông Nam Á.

Một liên doanh giữa hai công ty điện lực lớn của Nhật Bản sẽ tham gia xây dựng một trong những nhà máy điện chạy bằng khí đốt tự nhiên (NLG) lớn nhất Đông Nam Á và các cơ sở hạ tải LNG tại Việt Nam.

nhat ban xay dung du an dien lng lon nhat dong nam a tai viet nam hinh 1

Một địa điểm sản xuất LNG ở Mỹ mà JERA đang đầu tư. Ảnh: JERA.

JERA, liên doanh 50-50 giữa Công ty Điện lực Tokyo và Công ty Điện lực Chubu, sẽ xây dựng cơ sở và chịu trách nhiệm cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Việt Nam, nhằm mục đích chuyển hướng đến Nhật Bản trong trường hợp thiếu hụt.

Việc tiếp cận nguồn nhiên liệu ngày càng trở nên không chắc chắn do việc Nga xâm lược Ukraine và các yếu tố khác. Với việc có mục tiêu quan trọng ở Châu Á, các đối tác nhằm mục tiêu đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.

Dự án đang được hợp tác với tập đoàn năng lượng lớn Exxon Mobil của Mỹ với tỷ lệ đầu tư và các chi tiết khác đang được thảo luận. Dự án dự kiến sẽ tiêu tốn hàng tỷ USD cho các nhà máy điện và các thiết bị đầu cuối LNG.

Địa điểm này sẽ nhập khẩu 6 triệu tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng mỗi năm, tương đương với dưới 10% lượng nhập khẩu hàng năm của Nhật Bản vào năm 2030. Nhiên liệu dự kiến sẽ được mua từ Mỹ, Úc và các quốc gia khác.

Bằng cách tăng lượng LNG xử lý, JERA đặt mục tiêu có thể đáp ứng linh hoạt bằng cách chuyển các nhà vận chuyển từ Việt Nam sang Nhật Bản trong trường hợp thiếu hụt trong nước.

Công việc về kế hoạch cơ bản sẽ bắt đầu vào tháng 3. Một nhà máy điện sẽ được xây dựng ở phía bắc thành phố cảng Hải Phòng với công suất tối đa 4,5 gigawatt, một trong những công suất lớn nhất ở Đông Nam Á. Lần đầu tiên nó sẽ bắt đầu hoạt động trên quy mô 2 GW vào năm 2026. Các cơ sở bốc dỡ LNG, đường ống và bể chứa cũng sẽ được xây dựng.

JERA đang mở rộng hoạt động kinh doanh phát điện ở Đông Nam Á để tăng sản lượng LNG mà công ty xử lý khi nhu cầu tiêu thụ điện trong nước giảm xuống. Điều này sẽ duy trì khả năng thương lượng về giá cả.

Thời gian hoàn vốn đối với các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch nói chung là từ 10 đến 20 năm. JERA tin rằng LNG sẽ cần thiết trong trung và dài hạn như một nhiên liệu cầu nối cho các công nghệ khử cacbon thực sự như amoniac hoặc hydro.

JERA chỉ nhập khẩu khoảng 10% LNG của mình từ Nga, vì vậy cuộc khủng hoảng Ukraine cho đến nay chưa mang đến ảnh hưởng tiêu cực nào cho công ty.

Mặc dù nhu cầu năng lượng của Việt Nam đang tăng lên nhưng LNG vẫn chưa được sử dụng phổ biến. Trong số các công ty Nhật Bản, Tokyo Gas và công ty thương mại Marubeni đã nhắm đến việc bắt đầu hoạt động của một nhà máy nhiệt điện LNG tại tỉnh Quảng Ninh vào cuối những năm 2020. Tổng chi phí dự kiến sẽ khoảng 2 tỷ USD.

Huy Hoàng (Theo Asia Nikkei)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: