Nga tấn công trả đũa quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự của Ukraine

(CLO) Ngày 2/7, Nga đã tiến hành không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng năng lượng và sân bay quân sự của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các mục tiêu bị tấn công gồm các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, cơ sở thuộc tổ hợp nhiên liệu và năng lượng tại Kiev và vùng Kiev, cùng hạ tầng sân bay quân sự ở các vùng Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkassy, Chernigov và Kiev.

Cuộc tấn công được thực hiện bằng các loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ trên không, trên bộ, trên biển cùng máy bay không người lái tấn công.

Thiệt hại ở Ukraine do cuộc tấn công từ Nga. Ảnh: FB/zelenskyy.official
Thiệt hại ở Ukraine do cuộc tấn công từ Nga. Ảnh: FB/zelenskyy.official

Theo phía Nga, tại Kiev, cuộc tấn công đã nhắm vào doanh nghiệp điện tử vô tuyến Radionix LLC, đơn vị sản xuất hệ thống điều khiển tên lửa tầm xa đặt trên mặt đất Flamingo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các sản phẩm của doanh nghiệp này có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực chiến đấu của Không quân Ukraine cũng như khả năng đối phó với các hệ thống phòng không.

Nga cũng tuyên bố đã tấn công nhà máy lắp ráp thiết bị điện tử vô tuyến Athlon Avia, nơi sản xuất máy bay không người lái Lyuty cung cấp cho quân đội Ukraine.

Ngoài ra, các mục tiêu khác được Nga công bố gồm nhà máy lắp ráp hàng không Antonov, Nhà máy Sản xuất Radio Kiev, cơ sở công nghiệp Kiev-25 thuộc Tập đoàn PV Ukraine, trung tâm vận tải và hậu cần MLP-Chaika, kho nhiên liệu và chất bôi trơn Kiev-3, cùng các trạm phân phối khí đốt tại Kiev và khu vực lân cận.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhà máy Sản xuất Radio Kiev chế tạo các mạch tích hợp phục vụ hệ thống tên lửa phòng không và tác chiến điện tử của quân đội Ukraine. Trong khi đó, cơ sở Kiev-25 được cho là nơi sản xuất và lưu trữ các hệ thống tác chiến điện tử Lima, còn trung tâm MLP-Chaika được sử dụng để lưu trữ máy bay không người lái nhập khẩu.

Về phía Ukraine, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 86 người bị thương trong đợt tấn công diễn ra rạng sáng 2/7.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 74 tên lửa và 496 máy bay không người lái trong đêm. Theo lực lượng này, phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 48 tên lửa và 476 máy bay không người lái, song vẫn có 25 tên lửa đạn đạo và 12 máy bay không người lái đánh trúng 33 địa điểm.

Theo các nhân chứng, hơn chục tiếng nổ lớn đã vang lên tại các quận trung tâm và phía đông thành phố khi Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo đang bay tới. Hình ảnh lan truyền trên Telegram cho thấy nhiều người dân đổ xuống các ga tàu điện ngầm để tránh không kích, mang theo chăn, đệm và đồ dùng cá nhân.

Cảnh báo không kích tại Kiev kéo dài hơn 11 giờ trước khi được dỡ bỏ. Cảnh báo cũng được ban bố tại nhiều khu vực khác trên cả nước trong suốt đêm và sáng sớm.

Trang tin Insider Kiev đăng tải hình ảnh cho thấy khói bao phủ nhiều khu vực của thủ đô Ukraine sau các vụ nổ xảy ra trong đêm. Chính quyền Kiev cho biết một số tuyến giao thông công cộng đã phải tạm dừng hoạt động do mất điện.

Xem thêm

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

Na Uy dự kiến viện trợ thêm 9,2 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Na Uy dự kiến tiếp tục hỗ trợ Ukraine 85 tỷ krona Na Uy (khoảng 9,2 tỷ USD) trong năm tài chính 2027, tương đương mức viện trợ được phân bổ cho năm 2026, theo Chính phủ Na Uy cho biết ngày 23/8.

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

(CLO) Tàu hàng MV Ocean Winner chở 24 thuyền viên đã chìm ở Vịnh Bengal sau khi mất liên lạc ngoài khơi bang Odisha, Ấn Độ, khiến lực lượng Cảnh sát biển và Hải quân nước này mở chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới

Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới

(CLO) Robot hình người Lightning do hãng công nghệ Trung Quốc Honor phát triển vừa hoàn thành cự ly 100m trong 9,32 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới 9,58 giây mà huyền thoại chạy nước rút Usain Bolt thiết lập năm 2009.

Cỡ chữ bài viết: