‏Nga tăng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu trong tháng 5‏

‏(CLO) Nga tăng 10,3% xuất khẩu khí đốt sang châu Âu qua TurkStream trong tháng 5, giữa lúc EU gấp rút chấm dứt phụ thuộc Nga.‏

Lượng khí đốt tự nhiên mà Nga vận chuyển qua đường ống đến châu Âu trong tháng 5 đã tăng đáng kể, đạt mức tăng 10,3% so với tháng 4. Thông tin này được Reuters công bố hôm thứ Hai, dựa trên các số liệu tính toán mới nhất.‏

770-202506030651281.png
‏Hình minh họa các đường ống dẫn khí đốt vào lúc hoàng hôn. Ảnh: Oil Price‏

‏Tháng vừa qua, tập đoàn khí đốt hàng đầu của Nga Gazprom đã cung cấp 46 triệu mét khối khí đốt tự nhiên thông qua TurkStream, tuyến đường duy nhất còn lại để đưa khí đốt Nga đến châu Âu. ‏

‏Con số này được Reuters ước tính dựa trên dữ liệu từ Entsog, nhóm truyền tải khí đốt châu Âu. So với tháng 4, khi Nga chỉ cung cấp 41,7 triệu mét khối mỗi ngày, mức tăng trong tháng 5 cho thấy sự phục hồi rõ rệt trong hoạt động xuất khẩu khí đốt của nước này.‏

‏Tính từ đầu năm đến nay, lượng khí đốt Nga vận chuyển qua TurkStream cũng ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực.

Theo tính toán của Reuters, tổng cộng 7,2 tỷ mét khối khí đốt đã được giao trong năm nay, cao hơn so với mức 6,6 tỷ mét khối trong 5 tháng đầu năm 2024.‏

‏Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh về nguồn cung khí đốt của Nga sang châu Âu không hoàn toàn sáng sủa. Kể từ năm 2022, lượng khí đốt Nga vận chuyển qua đường ống đến khu vực này đã giảm mạnh. ‏

‏Nguyên nhân xuất phát từ việc Nga cắt nguồn cung cho nhiều khách hàng thuộc Liên minh châu Âu (EU), cùng với sự gián đoạn của đường ống Nord Stream đến Đức sau khi lưu lượng bị giảm và một vụ phá hoại xảy ra vào tháng 9 năm 2022.‏

‏Dù vậy, khí đốt Nga vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng của EU, chiếm hơn 15% tổng lượng khí đốt mà khu vực này nhận được, bao gồm cả nguồn cung qua đường ống và nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG). ‏

‏Tuy nhiên, EU đã nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga. Theo phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào cuối tháng 4, tỷ trọng khí đốt Nga trong tổng nhập khẩu của EU đã giảm từ 45% trước năm 2022 xuống còn 18% ở thời điểm hiện tại.‏

‏Một diễn biến đáng chú ý khác là việc nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga qua Ukraine đã chính thức dừng lại vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, sau khi Ukraine từ chối đàm phán gia hạn thỏa thuận vận chuyển. ‏

‏Dẫu vậy, một số quốc gia châu Âu như Hungary vẫn duy trì việc tiếp nhận khí đốt Nga thông qua đường ống TurkStream qua khu vực Balkans.‏

‏Trong bối cảnh đó, tháng trước, EU đã công bố một lộ trình chiến lược nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga. Kế hoạch này đặt mục tiêu ngừng hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga vào cuối năm 2027. ‏

‏Để thực hiện, EU sẽ tăng cường tính minh bạch, cải thiện công tác giám sát và truy xuất nguồn gốc khí đốt Nga trên thị trường nội khối. ‏

‏Đồng thời, các hợp đồng mới với nhà cung cấp khí đốt Nga sẽ bị chặn đứng, và các hợp đồng giao ngay yêu cầu thanh toán tức thì cũng sẽ bị chấm dứt trước cuối năm 2025, theo thông báo từ Ủy ban châu Âu.‏

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: