(CLO) Dù Mỹ thúc đẩy hòa bình Ukraine-Nga, giới phân tích nhận định châu Âu khó quay lại khí đốt Nga khi hạ tầng đứt gãy và LNG Mỹ chiếm gần 69% nguồn nhập.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy khẳng định Nga đã mất thị trường khí đốt châu Âu vào tay Mỹ, nước này chuẩn bị đầu tư dự án khí hóa lỏng lớn tại Odesa.
(CLO) Mỹ từ chối phê duyệt thỏa thuận nhập khẩu khí đốt Turkmenistan qua Iran, khiến Iraq tiếp tục thiếu điện nghiêm trọng dù mất tới 23% khí cho Tehran.
(CLO) EU yêu cầu doanh nghiệp công khai hợp đồng khí đốt Nga, tiến tới chấm dứt nhập khẩu hoàn toàn vào năm 2027 nhằm đảm bảo minh bạch và an ninh năng lượng.
(CLO) Nhu cầu thu mua LNG của Trung Quốc cho mùa đông sắp tới đang quay trở lại, có khả năng làm đảo lộn sự cân bằng mong manh trên thị trường toàn cầu khi châu Âu đã đạt được mục tiêu lưu trữ khí đốt trước thời hạn.