Nga thách thức lệnh trừng phạt của Mỹ, gửi tàu chở dầu đến Ấn Độ

(CLO) Nga tiếp tục thách thức lệnh trừng phạt Mỹ, điều 3 tàu dầu từ Murmansk đến Ấn Độ, bất chấp hạn chót ngày 27/2.

Nga vẫn duy trì việc xuất khẩu dầu thô sang Ấn Độ bằng các tàu chở dầu nằm trong danh sách bị trừng phạt của Mỹ, theo Bloomberg đưa tin ngày 30/1.

nga thach thuc lenh trung phat cua my gui tau cho dau den an do hinh 1

Hình minh họa tàu chở dầu Nga. Ảnh: Invezz

Động thái này là một phép thử quan trọng đối với khả năng của Moscow trong việc né tránh các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt do Washington áp đặt từ ngày 10/1.

Theo báo cáo của Bloomberg, ba lô hàng dầu từ vùng Bắc Cực và ít nhất hai lô dầu từ đảo Sakhalin hiện đang trên đường đến Ấn Độ trên các tàu chở dầu bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

Các lô dầu từ Bắc Cực đang hướng đến các cảng ở Nam Á, trong khi số dầu từ Sakhalin từng được vận chuyển trên các tàu bị trừng phạt tại Thái Bình Dương trước khi tiếp tục hành trình đến Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ cho phép các tàu chở dầu bị trừng phạt cập cảng nếu chúng đã nhận hàng trước ngày 10/1 và đến nơi trước ngày 27/2. Tuy nhiên, cả năm lô hàng nói trên đều được xếp dỡ sau ngày 10/1.

Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung

Khả năng duy trì sản lượng dầu của Nga phụ thuộc vào việc nước này có thể vượt qua lệnh trừng phạt của Mỹ để tiếp tục cung ứng dầu ra thị trường hay không.

Nếu Nga không thể duy trì dòng chảy dầu thô, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt trong năm nay, làm đảo lộn dự báo về nguồn cung dư thừa nhỏ trước đó.

Bloomberg theo dõi các lô hàng và tính toán mức trung bình luân phiên bốn tuần, cho thấy dòng chảy dầu của Nga không giảm trong tuần kết thúc vào ngày 26/1, bất chấp lệnh trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Tuy nhiên, khối lượng vận chuyển vẫn ở mức thấp so với tiêu chuẩn lịch sử. Trong tuần tính đến ngày 26/1, lượng dầu thô xuất khẩu hàng ngày của Nga tăng 11%, đạt 3,07 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 320.000 thùng so với tuần trước đó.

Mức trung bình bốn tuần cũng tăng nhẹ, đạt 2,96 triệu thùng/ngày. Dù vậy, trong bốn tuần đầu năm 2025, Nga xuất khẩu ít hơn trung bình 290.000 thùng/ngày so với năm 2024, tương đương mức giảm 9%.

Lượng dầu xuất khẩu từ các cảng Thái Bình Dương và Bắc Cực tăng lên, bù đắp cho sự sụt giảm từ các cảng Baltic. Trong đó, Ust-Luga, một cảng nhỏ ở Baltic, tiếp tục ghi nhận mức xuất khẩu thấp sau đợt sụt giảm bất ngờ hồi cuối tháng 12. Xuất khẩu từ cảng lớn hơn là Primorsk cũng giảm trở lại sau khi tăng trong tuần trước đó.

3 tàu bị trừng phạt rời cảng Murmansk

Dữ liệu hàng hải của Bloomberg cho thấy 3 tàu chở dầu bị trừng phạt đã rời cảng Murmansk ở Bắc Cực trong tuần kết thúc vào ngày 26/1, hướng về kênh đào Suez.

Mục tiêu cuối cùng của các tàu này là các cảng tại Ấn Độ, với thời gian dự kiến cập bến vào nửa cuối tháng 2.

Tập đoàn dầu khí Gazprom Neft, một trong những công ty bị trừng phạt, đã bơm dầu thô lên các tàu chở dầu trung chuyển trước khi chuyển sang kho chứa nổi bị trừng phạt tại cảng Murmansk.

Bên cạnh đó, một số lô dầu Sokol của Nga, được vận chuyển trên các tàu bị trừng phạt, cũng đang trên đường đến Ấn Độ.

Hai tàu Pavel Chernysh và Viktor Konetsky ban đầu đăng ký điểm đến là cảng Sikka, Ấn Độ, sau khi chất hàng. Tuy nhiên, tàu Viktor Konetsky sau đó đã chuyển dầu sang một tàu không nằm trong danh sách trừng phạt ở ngoài khơi cảng Nakhodka của Nga. Tàu này hiện chưa công bố điểm đến tiếp theo và vẫn neo đậu gần cảng.

Trong khi đó, tàu Pavel Chernysh đã neo đậu tại vùng biển gần Yeosu, Hàn Quốc suốt một tuần qua. Khu vực này được biết đến là điểm trung chuyển dầu thô Nga giữa các tàu chở dầu.

Theo Bloomberg, hành trình kéo dài khoảng một tháng từ các cảng Bắc Cực và Thái Bình Dương của Nga đến Ấn Độ sẽ tạo điều kiện để tình hình trừng phạt có thể thay đổi.

Nhiều nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ vẫn lạc quan rằng chính quyền Mỹ mới có thể nới lỏng tác động của các lệnh trừng phạt được đưa ra vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden.

Dũng Phan (Theo Invezz)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: