Nga trở thành nhà cung cấp sản phẩm dầu nhẹ số một của Ấn Độ

(CLO) Đầu tuần này, Reuters đưa tin những người bán dầu nhẹ naphtha của Nga đã vận chuyển khoảng 770.000 tấn sản phẩm sang Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9, so với chỉ 154.000 tấn được bán trong cả năm 2022.

Theo thông tin chi tiết từ Vortexa, Ấn Độ đã nhập khẩu 2,1 triệu tấn naphtha, chủ yếu được sử dụng để sản xuất nhựa và hóa dầu, trong 9 tháng đầu năm nay, trong đó 37% là sản phẩm có nguồn gốc từ Nga.

Trong khi đó, nguồn cung naphtha từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đến Ấn Độ, nơi từ lâu đã là nhà cung cấp sản phẩm dầu nhập khẩu hàng đầu do ở gần nhau, đã giảm xuống còn 686.000 tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, từ mức 697.000 tấn ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

nga tro thanh nha cung cap san pham dau nhe so mot cua an do hinh 1

Ảnh minh họa: Dymov/Getty Images.

Naphtha là hỗn hợp dễ cháy của hydrocacbon lỏng thu được bằng cách chưng cất trực tiếp dầu, cũng như từ nhựa than đá, đá phiến, cát hắc ín và quá trình chưng cất gỗ. Nó từng được sử dụng làm dầu động cơ cho máy kéo và hiện được dùng làm nguyên liệu thô cho ngành hóa dầu.

Việc Nga giảm giá cung cấp năng lượng cùng với chi phí khí đốt tự nhiên cao, một giải pháp thay thế naphtha cho các nhà sản xuất hóa dầu, đã thúc đẩy các nhà sản xuất Ấn Độ tăng cường nhập khẩu naphtha từ Nga.

Bất chấp lượng mua tăng vọt được ghi nhận trong năm nay, Ấn Độ chỉ xếp thứ bảy trong số các nhà nhập khẩu naphtha của Nga hàng đầu thế giới, dữ liệu từ công ty theo dõi tàu Kpler cho thấy. Hơn nữa, nền kinh tế lớn thứ ba châu Á cũng là nước sản xuất và xuất khẩu naphtha lớn.

Hầu hết naptha nhập khẩu từ Nga của Ấn Độ được mua bởi Reliance Industries, một công ty cổ phần của Ấn Độ được cho là đang vận hành tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới. Một nhà sản xuất hóa dầu khác, HPCL-Mittal Energy, đã sử dụng naphtha thay vì khí đốt tự nhiên do giá khí đốt cao hơn tại nhà máy cracker ở Bathinda, nơi có thể sản xuất 1,2 triệu tấn hóa dầu mỗi năm.

Theo các thương nhân và chuyên gia năng lượng được hãng tin này trích dẫn, việc mua naphtha của Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng do các dự án hóa dầu mới và bảo trì nhà máy lọc dầu chắc chắn sẽ thúc đẩy nhu cầu pha trộn với xăng.

Quốc gia này dự kiến sẽ tăng gấp ba lần mức tiêu thụ hóa dầu hàng năm lên khoảng 80 triệu tấn vào năm 2040.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: