Các nhà sản xuất dầu của Nga và Iran đang chấp nhận mức chiết khấu sâu hơn cho khách hàng Trung Quốc trong bối cảnh lượng hàng chuyển hướng sang châu Á vượt quá nhu cầu, diễn ra cùng lúc với việc Washington tăng cường tín hiệu quân sự tại Trung Đông bằng động thái điều một tàu sân bay chủ lực tiến gần Israel hơn.
Hai diễn biến này, gồm việc cuộc cạnh tranh giảm giá dầu ngày càng gay gắt và sự điều động mới của hải quân Mỹ, cho thấy thị trường năng lượng tiếp tục chịu tác động mạnh từ những căng thẳng địa chính trị diễn ra nhanh chóng.
Chiết khấu tăng mạnh khi Ấn Độ giảm mua
Nga và Iran đang đưa ra mức giảm giá sâu hơn khi cùng cạnh tranh để bán cho nhóm nhà máy lọc dầu có hạn của Trung Quốc, sau khi Ấn Độ thu hẹp lượng mua dầu từ Nga.
Theo báo cáo của Bloomberg News, dầu thô Urals, mặt hàng chủ lực của Nga, đang được giao dịch với mức thấp hơn khoảng 12 USD mỗi thùng so với giá dầu Brent. Con số này rộng hơn mức giảm khoảng 10 USD của tháng trước.
Dầu Iranian Light hiện được chào bán với mức thấp hơn Brent tới 11 USD, trong khi mức chiết khấu trong tháng mười hai chỉ vào khoảng 8 đến 9 USD.