“Sự hợp tác của trong lĩnh vực đầu tư đang được mở rộng. Chúng tôi đang phát triển thành công quan hệ đối tác với Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga. Một số dự án chung trị giá hơn 160 tỷ rúp, tương đương 7,2 tỷ riyal Qatar (1,9 tỷ USD), đang được thực hiện”, ông Dogadkin nói với hãng tin Sputnik hôm thứ Hai.
Đại sứ cho biết thương mại Nga-Qatar ngày càng phát triển và đạt 19,23 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2023.
Bất chấp bão trừng phạt, thương mại Nga - Qatar vẫn khởi sắc. Ảnh minh họa: Getty.
Ngoài ra, vị này nhận định Moscow và Doha coi hợp tác trong lĩnh vực vận tải và hậu cần là một dự án chung đầy hứa hẹn, đặc biệt là trong việc thực hiện Hành lang Giao thông Bắc-Nam Quốc tế.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố trước đó rằng thương mại của Nga với các quốc gia vùng Vịnh đã tăng vọt bất chấp căng thẳng địa chính trị toàn cầu khi nhiều quốc gia thực hiện các bước để mở rộng quan hệ kinh tế, bao gồm cả việc xây dựng các cơ chế thanh toán thay thế sẽ bỏ qua đồng đô la Mỹ.
Sau khi áp dụng các biện pháp trừng phạt, Nga và các đối tác thương mại của mình trong số các quốc gia đang phát triển đã tăng cường nỗ lực nhằm giảm việc sử dụng hệ thống tài chính phương Tây, thay thế đồng đô la Mỹ và đồng euro bằng các loại tiền tệ quốc gia để thanh toán thương mại.
Sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái, đồng rúp của Nga đã giảm xuống còn 130 rúp đổi 1 USD. Tuy nhiên, bất chấp các đòn trừng phạt từ phương Tây, đồng tiền của Nga đã phục hồi một phần nhờ xuất khẩu năng lượng vẫn tăng ổn định.
Đồng rúp của Nga đã tiếp tục thua lỗ so với các loại tiền tệ chính trên toàn cầu, trượt xuống mức thấp nhất trong hơn 16 tháng vào đầu ngày hôm qua (7/8).
Trong khi đó, nguồn vốn vẫn tiếp tục tháo chạy khỏi Nga. Theo báo cáo của Bloomberg, tổng tài sản bán ra từ các công ty rời đi đã lên tới 15-20 tỷ USD vào năm ngoái.
Khánh Vy (Theo RT)