Nga đang xây dựng các tuyến xuất khẩu mới cho sản phẩm nông nghiệp của mình như một phần của sáng kiến Hành lang ngũ cốc đất mới (NLGC).
Trị giá 2,5 nghìn tỷ rúp (25,7 tỷ USD), hợp đồng này là một trong những thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước, Phó Giám đốc điều hành phát triển của NLGC, Karen Ovsepian, nói với TASS bên lề Diễn đàn Vành đai và Con đường quốc tế ở Bắc Kinh hôm thứ Tư.
Công nhân nông nghiệp vận hành máy liên hợp trong quá trình thu hoạch lúa mì trên cánh đồng của công ty Krasnodarskoe ở vùng Krasnodar, Nga. Ảnh: Vitaly Timkiv/Sputnik.
Thỏa thuận mới có thời hạn 12 năm sẽ cung cấp cho Trung Quốc 70 triệu tấn ngũ cốc, đậu nành và hạt có dầu của Nga.
Chương trình NLGC, do một công ty cùng tên dẫn đầu, được thiết kế để mở rộng xuất khẩu ngũ cốc từ Urals, Siberia và Viễn Đông Nga sang Trung Quốc, Trung Á và Trung Đông.
Sáng kiến này được Chính phủ Nga và Trung Quốc ủng hộ như một phần của Liên minh kinh tế Á-Âu và Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa.
Cơ sở hạ tầng xuất khẩu của NLGC bao gồm nhà ga ngũ cốc Zabaikalsky ở biên giới với Trung Quốc, cũng như mạng lưới vận chuyển ngũ cốc qua Siberia, Urals và Viễn Đông Nga.
Ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, nhà ga Zabaikalsky là nhà ga đầu tiên trên thế giới và là cơ sở hậu cần ngũ cốc lớn nhất ở Nga. Việc xây dựng cơ sở vẫn tiếp tục và tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 9 tỷ rúp (92,5 triệu USD), tất cả đều từ quỹ tư nhân.
Theo ông Ovsepian, thỏa thuận cung cấp ngũ cốc mới nhất sẽ cân bằng cơ cấu xuất khẩu trong Sáng kiến Vành đai và Con đường vì nó sẽ “thay thế khối lượng xuất khẩu bị mất của Ukraine” bằng sản phẩm từ Siberia và Viễn Đông Nga.
Moscow đã rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc vào tháng 7 với lý do các nước phương Tây đã phớt lờ những yêu cầu về việc dỡ bỏ các rào cản xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga.
Nga đã xuất khẩu 11,5 triệu tấn ngũ cốc sang châu Phi vào năm 2022, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây ảnh hưởng đến việc cung cấp nông sản của Nga cho các nước đang phát triển.
Khánh Vy (Theo RT)