Nga vẫn là nhà cung cấp dầu khí chính cho Thụy Sĩ

(CLO) Năm 2023, Nga duy trì vị thế là nhà cung cấp dầu và khí đốt hàng đầu cho Thổ Nhĩ Kỳ, tờ Hurriyet đưa tin hôm 6/1, trích dẫn dữ liệu từ Cơ quan quản lý thị trường năng lượng của Ankara.

Vào tháng 10, tỷ lệ khí đốt của Nga trong nhập khẩu của quốc gia này được cho là lên tới 59,14%, trong khi dầu của Nga chiếm 49,93% lượng tiêu thụ quốc gia, tăng từ 40,74% vào tháng 10 năm 2022.

Theo tờ báo, việc trì hoãn thanh toán khí đốt tự nhiên của Nga vào năm ngoái “đã có tác dụng xoa dịu Ankara trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế”.

nga van la nha cung cap dau khi chinh cho thuy si hinh 1

Theo Hurriyet, thị phần nhập khẩu năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đạt gần 60% vào năm 2023. Ảnh: RT.

Vào tháng 5, Moscow đã đồng ý hoãn việc thanh toán hóa đơn khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các điều khoản của thỏa thuận, khoản thanh toán năng lượng lên tới 4 tỷ USD của quốc gia này cho Nga được cho là sẽ bị hoãn lại cho đến năm 2024.

Tháng trước, Reuters đưa tin rằng chính phủ và các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã tiết kiệm được khoảng 2 tỷ USD chi phí năng lượng vào năm 2023 bằng cách tăng cường nhập khẩu dầu và các sản phẩm tinh chế giảm giá của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà nhập khẩu năng lượng của Nga lớn nhất trong số các quốc gia phương Tây sau khi các quốc gia EU tạm dừng phần lớn nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, dưới áp lực và lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine.

Trung Quốc và Ấn Độ thậm chí còn nhập khẩu khối lượng dầu và khí đốt lớn hơn của Nga, nhưng việc quốc gia châu Âu này nằm gần các cảng của Nga giúp Ankara tiết kiệm được nhiều hơn so với những người mua khác nhờ chi phí vận chuyển thấp hơn.

Liên minh châu Âu (EU) vẫn là nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Nga xét về cả đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) năm 2023, dữ liệu do Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) của Phần Lan công bố cho thấy.

Mặc dù nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống giảm 60% sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc và việc đóng cửa đường ống dẫn khí đốt Yamal - châu Âu, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Nga cho châu Âu tăng lên.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: