Nga xả LNG giá rẻ sang châu Á giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Nga xả LNG chiết khấu 40% sang Nam Á, dùng trung gian lách trừng phạt trong bối cảnh nguồn cung từ Qatar bị gián đoạn do xung đột.

Nga đang chào bán một số lô khí tự nhiên hóa lỏng từ dự án Arctic LNG 2 của tập đoàn Novatek cho các khách hàng tại Nam Á, bất chấp việc dự án này hiện chịu các lệnh trừng phạt từ Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh. Thông tin trên được Bloomberg đăng tải, dẫn nguồn từ những người am hiểu vấn đề.

770-202604100729491.png
Tàu vận chuyển LNG trên biển. Ảnh: Oil Price

Theo các nguồn tin, những lô LNG này được Nga chào bán với mức chiết khấu lên tới 40% so với giá giao ngay trên thị trường.

Giá LNG toàn cầu gần đây đã tăng mạnh do nguồn cung bị gián đoạn, bắt nguồn từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, khiến nhiều quốc gia châu Á rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng.

Bloomberg cho biết các lô hàng LNG nói trên được chào bán thông qua các công ty trung gian có trụ sở tại Trung Quốc và Nga. Đại diện của các đơn vị này khẳng định họ có thể cung cấp hồ sơ chứng minh nguồn gốc LNG đến từ các quốc gia xuất khẩu khác như Oman hoặc Nigeria, nhằm giảm rủi ro liên quan đến các biện pháp trừng phạt.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh tái cơ cấu dòng chảy LNG sang châu Á. Đầu tuần này, nhà máy Yamal LNG của Nga đã xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Trung Quốc sau 5 tháng gián đoạn, đúng thời điểm Liên minh châu Âu chuẩn bị triển khai kế hoạch từng bước cấm nhập khẩu khí đốt Nga trong vài tuần tới.

Theo dữ liệu của LSEG được Reuters dẫn lại, tàu chở LNG mang tên Geneva đã được nạp hàng tại Yamal LNG và đang trên đường tới Trung Quốc, với thời gian dự kiến cập cảng vào ngày 15/5.

Yamal LNG hiện do Novatek vận hành và không nằm trong danh sách các dự án bị trừng phạt, do đó các chuyến hàng từ cơ sở này vẫn được phép nhập khẩu vào châu Âu thêm một thời gian ngắn.

Trái lại, dự án Arctic LNG 2 đang chịu các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt từ Mỹ, EU và Anh, khiến hoạt động xuất khẩu của dự án này bị hạn chế đáng kể và chủ yếu hướng sang thị trường Trung Quốc. Dữ liệu của Kpler cho thấy trong tháng 2, toàn bộ lượng LNG được Novatek xuất khẩu từ Yamal LNG đều được chuyển tới các quốc gia thuộc EU.

Các quốc gia châu Á hiện đang chịu áp lực lớn về nguồn cung LNG sau khi trung tâm xuất khẩu LNG của Qatar buộc phải tạm dừng hoạt động do các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Việc Qatar tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với xuất khẩu LNG đã khiến nhiều khách hàng châu Á phải khẩn trương tìm kiếm nguồn cung thay thế với mức giá chấp nhận được.

Trong bối cảnh đó, LNG giá rẻ từ Nga trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với một số nước.

Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng tiếp cận được nguồn cung này. Một số nước, trong đó có Nhật Bản, đã buộc phải chuyển sang sử dụng điện than để bù đắp thiếu hụt năng lượng, dù nước này có tiềm lực tài chính lớn hơn nhiều quốc gia châu Á khác.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: