Dưới tác động từ các đợt gián đoạn sản xuất và xuất khẩu do cuộc xung đột tại Trung Đông, các chuyên gia phân tích hàng hóa vừa đồng loạt hạ dự báo nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu xuống khoảng 35 triệu tấn.
Theo hãng tin Reuters, các đơn vị dự báo uy tín bao gồm Rystad Energy, Kpler, ICIS và S&P Global đều đã cập nhật những đánh giá mới nhất về nguồn cung LNG trong năm nay và giai đoạn kéo dài đến năm 2029.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này được cho là do tình trạng bất khả kháng tại các cơ sở sản xuất LNG của Qatar. Bên cạnh đó, các dự án mở rộng mỏ North Field của quốc gia này cũng như dự án Ruwais LNG của tập đoàn Adnoc đang trong quá trình xây dựng cũng có nguy cơ chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu do ảnh hưởng của chiến tranh.
Bà Laura Page, chuyên gia phân tích LNG tại Kpler, nhận định rằng trong ngắn hạn, thị trường sẽ phải tự tái thiết lập sự cân bằng thông qua việc đẩy giá lên cao và cắt giảm nhu cầu tại khu vực Nam Á.
Đơn vị này dự báo giá LNG sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, có khả năng vượt ngưỡng 20 USD và kéo dài suốt mùa hè tại thị trường châu Á. Thực tế cho thấy, giá LNG tại khu vực này đã tăng vọt tới 143% kể từ khi xung đột bùng phát.
Trong khi đó, báo cáo mới nhất từ Rystad Energy ước tính tổng chi phí để sửa chữa các cơ sở hạ tầng dầu khí bị hư hại cho đến nay đã lên tới 25 tỷ USD. Trong đó, hệ thống hạ tầng khí đốt tại Qatar và Iran chịu thiệt hại nặng nề nhất và sẽ mất nhiều thời gian nhất để khắc phục.
Những dự báo về tình trạng dư thừa nguồn cung LNG trước đây hiện đã không còn khả thi. Giới phân tích cho rằng thị trường sẽ đối mặt với một giai đoạn khan hiếm nguồn cung kéo dài, đặc biệt là khi các nguồn cung từ Mỹ không thể tăng tốc đủ nhanh để bù đắp khoảng trống từ Trung Đông.
Theo Reuters, các cơ sở xuất khẩu LNG của Mỹ hiện đã hoạt động hết công suất và phần lớn sản lượng đều đã được cam kết thông qua các hợp đồng dài hạn.
Trước tình hình giá khí đốt leo thang, các quốc gia nghèo tại châu Á đang có xu hướng quay trở lại sử dụng than đá. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như đã tìm được hướng đi để tự bảo vệ mình.
Một thương nhân kinh doanh khí đốt tại Trung Quốc chia sẻ với Reuters rằng lưu lượng khí đốt tăng thêm từ Nga thông qua đường ống "Sức mạnh Siberia", cùng với nguồn cung từ dự án Arctic LNG 2 của tập đoàn Novatek, sẽ giúp quốc gia này bù đắp hiệu quả lượng thiếu hụt từ Trung Đông.