Ngân hàng hàng đầu của Nga ra mắt dịch vụ mới ở Iran

(CLO) Sber, ngân hàng cho vay lớn nhất tại Nga đang cung cấp một dịch vụ mới cho phép khách hàng của mình chuyển tiền sang Iran. Theo ngân hàng, dịch vụ này có sẵn cho cả cá nhân và doanh nghiệp sử dụng tài khoản của Sber.

“Dịch vụ chuyển tiền đến Iran còn mới đối với chúng tôi và nhu cầu về dịch vụ này vẫn chưa được đánh giá. Dịch vụ này được thiết kế chủ yếu dành cho khách du lịch”, thông báo của ngân hàng viết.

Theo Sber, việc chuyển tiền bằng đồng rúp sẽ được gửi đến Ngân hàng Pasargad của Iran với mức hoa hồng tiêu chuẩn cho các giao dịch quốc tế là 1%.

Tháng 12 năm ngoái, ngân hàng lớn thứ hai của Nga VTB đã triển khai dịch vụ tương tự ở Iran và sau đó vào tháng 5, ngân hàng này đã mở chi nhánh tại nước này. VTB trở thành công ty cho vay đầu tiên của Nga cung cấp dịch vụ ngân hàng tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế trong nhiều thập kỷ.

ngan hang hang dau cua nga ra mat dich vu moi o iran hinh 1

Một người phụ nữ cầm thẻ tín dụng MIR của SberBank khi đứng gần máy ATM ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: RT.

Moscow và Tehran đã tăng cường mối quan hệ trước các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Theo dữ liệu chính thức, năm 2022, giá trị hàng hóa và dịch vụ trao đổi giữa hai nước tăng 15% và đạt 4,6 tỷ USD.

Theo dữ liệu hải quan, cả hai nước đã trải qua sự tiến bộ trong nhiều lĩnh vực hợp tác, bao gồm cả du lịch, với số lượng người Nga vào Iran đã tăng gần gấp bốn lần trong quý đầu tiên của năm 2023 so với năm 2019.

Bất chấp các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp của Mỹ và các vệ tinh của họ, thương mại song phương Nga-Iran vẫn tiếp tục có xu hướng tăng ổn định, đạt mức kỷ lục 4,86 tỷ USD trong năm 2022, cao hơn 20% so với năm 2021. Hai nước nhất trí tiếp tục nỗ lực chung để tăng cường hơn nữa hợp tác thiết thực, bao gồm cả giữa cộng đồng doanh nghiệp và khu vực.

Nga và Iran hài lòng tuyên bố rằng, các mối quan hệ đang phát triển dần dần và năng động trên tất cả các khía cạnh: chính phủ, nghị viện, liên bộ, ở cấp khu vực, thông qua các cấu trúc nhà nước và thương mại. Các bộ trưởng tái khẳng định ý định tiếp tục tương tác tích cực giữa Bộ Ngoại giao hai nước và phối hợp hành động trên các diễn đàn quốc tế, trao đổi đánh giá về các vấn đề toàn cầu và khu vực hiện nay.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: