Kể từ khi xảy ra chiến sự Nga – Ukraine, Kiev đã phụ thuộc rất nhiều vào nguồn viện trợ tài chính từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, nguồn tiền đó đã cạn dần trong những tháng gần đây, trong khi gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD của Mỹ vẫn bị đình trệ.
Quan chức giấu tên này bình luận về khoản tài trợ mới nhất trị giá 1,5 tỷ USD mà Kiev nhận được vào tuần trước theo chương trình của Ngân hàng Thế giới. Theo nguồn tin, bộ phận Ngân hàng Thế giới đại diện cho Nga đã bỏ phiếu phản đối khoản vay, trích dẫn điều lệ của tổ chức.
Ngân hàng Trung ương Ukraine. Ảnh: centralbanking.com
Quan chức này nói với hãng tin TASS rằng dự thảo tài liệu về việc phân bổ vốn “công khai” chỉ ra tình trạng “thảm khốc” của nền tài chính công Ukraine do suy thoái kinh tế và cắt giảm viện trợ nước ngoài.
Ông cảnh báo: “Nếu vào năm 2025, các chủ nợ phương Tây từ chối xóa các khoản nợ của Kiev, bao gồm cả các khoản nợ của các công ty tư nhân và ngân hàng, đất nước này có thể đối mặt với nguy cơ phá sản”.
Quan chức này nói thêm rằng ban quản lý cấp cao của tổ chức tài chính có trụ sở tại Washington đã thừa nhận rủi ro “cực kỳ cao” khi hợp tác với Ukraine và lưu ý rằng cũng như các giao dịch trước đó, tổ chức này không cung cấp vốn riêng cho Kiev. Trong đợt mới nhất, Ngân hàng Thế giới “một lần nữa tận dụng” sự bảo lãnh từ hai nhà tài trợ của Ukraine là Nhật Bản và Anh.
Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal, khoản vay này sẽ được chi cho các nhu cầu xã hội và nhân đạo cũng như tái thiết. Chính phủ Ukraine dự đoán mức thâm hụt ngân sách kỷ lục là 43,9 tỷ USD trong năm nay và có kế hoạch bù đắp phần lớn khoản thâm hụt này bằng viện trợ tài chính từ các nước phương Tây ủng hộ.
Năm ngoái, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov lập luận rằng cuộc khủng hoảng kinh tế ở Ukraine đã bắt đầu từ lâu và tình trạng phá sản của nước này ban đầu đã được ghi nhận. Theo ông Azarov, tình trạng vỡ nợ của Ukraine thể hiện ở việc nước này không còn khả năng tự chủ tài chính vì nước này gần như phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ của phương Tây.
Lê Na (Theo RT)