Ngân hàng Thế giới "quan ngại" người lao động ngành du lịch sẽ bị “bỏ lại phía sau”

(CLO) Ngày 16/4, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 4/2021. Trong đó, WB khuyến nghị cần có thêm biện pháp chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ở một số lĩnh vực như du lịch…
Ngân hàng Thế giới

Ngân hàng Thế giới "quan ngại" người lao động trong ngành du lịch sẽ bị “bỏ lại phía sau”. Ảnh minh hoạ.

Thông tin từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, trong quý I/2021, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,5% - tương đương quý IV/2020, trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, song song xúc tiến triển khai tiêm phòng vắc xin.

Theo ghi nhận của WB, sau khi chững lại trong tháng 2/2021, việc đi lại ở các đầu mối giao thông công cộng, hoạt động quán ăn đã phục hồi trong tháng 3, nhưng chưa đạt mức trước đại dịch. Còn sản xuất công nghiệp phục hồi khi các nhà máy quay lại hoạt động bình thường, trong khi doanh số bán lẻ vẫn yếu sau khi giảm sâu vào tháng 2.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có sự khác biệt đáng kể giữa các ngành. Ngành nông nghiệp không bị ảnh hưởng nhiều bởi cú sốc nên tăng trưởng 3,2% (so với cùng kỳ năm trước). Trong khi ngành công nghiệp và xây dựng tăng tốc từ 5,6% (so với cùng kỳ năm trước) trong quý IV/2020 lên 6,3% so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ khu vực kinh tế đối ngoại.

Trong khi đó, ngành dịch vụ chỉ tăng trưởng 3,3% (so với cùng kỳ năm trước), bằng khoảng một nửa so với tốc độ tăng trưởng trước đại dịch. Các lĩnh vực liên quan đến du lịch vẫn suy giảm nặng nề khi dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các ngành chế tạo kim loại, linh kiện điện tử, thiết bị điện, máy móc và xe cơ giới cũng tăng trưởng nhờ sức cầu mạnh từ khu vực kinh tế đối ngoại. Chỉ số quản lý thu mua (PMI) tăng từ 51,3 vào tháng 2 lên 51,6 trong tháng 3, cho thấy các ngành chế biến, chế tạo phát triển tốt.

Riêng lĩnh vực liên quan đến máy tính, hàng điện tử và máy móc tiếp tục đóng góp chính vào kết quả xuất khẩu hàng hóa mạnh mẽ, trong khi vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký tiếp tục tăng trưởng vững chắc trong tháng thứ hai liên tiếp.

Cụ thể, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tăng lần lượt 18,4% và 27,5% (so với cùng kỳ năm trước) vào tháng 3/2020, trong đó, mặt hàng đóng góp nhiều nhất là máy tính, hàng điện tử và máy móc, với xuất khẩu và nhập khẩu của nhóm mặt hàng này tăng lần lượt khoảng 45% và 26%.

Xuất khẩu hàng dệt may và giày dép cũng phục hồi, với mức tăng trưởng lần lượt đạt 15,5% và 19,2%, trong khi xuất khẩu điện thoại giảm 19,1% (so với cùng kỳ năm trước).

Cùng với đó, trong tháng 3/2021, Việt Nam thu hút được 4,6 tỷ USD vốn FDI cao hơn 34% so với tháng trước đó.

Vì thế, để duy trì tăng trưởng ổn định thời gian tới, WB cho rằng, sự cân bằng trong quá trình hồi phục kinh tế của Việt Nam cần được quan tâm đặc biệt. Trong đó, cần có thêm biện pháp chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ở một số lĩnh vực như du lịch, vì nhóm này có thể bị bỏ lại phía sau trong quá trình khôi phục kinh tế sau cú sốc Covid-19.

WB cũng cho rằng, các cấp có thẩm quyền nên cân nhắc tiếp tục các biện pháp tài khóa và tiền tệ nếu khủng hoảng vẫn tiếp diễn và nền kinh tế không phục hồi nhanh như dự kiến. Trong đó, việc cần ưu tiên là cân nhắc gói gia hạn thời hạn nộp thuế; tiếp tục hỗ trợ các cá nhân và hộ gia đình vẫn đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh..., WB khuyến nghị.

Khánh Linh

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: