Kinh tế toàn cầu “khấm khá” nhờ Trung Quốc và giá khí đốt giảm

(CLO) Theo IMF, tăng trưởng toàn cầu đã “có khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên” và hầu hết các quốc gia sẽ tránh được suy thoái trong năm nay.

Kể từ khi Trung Quốc quyết định hủy bỏ chính sách zero Covid vào tháng trước, IMF cho biết họ dự kiến nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,2% từ cuối quý cuối cùng của năm 2022 đến cuối quý cuối cùng của năm nay .

Mức tăng trưởng dự kiến 3,2% cũng cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với dự báo gần đây nhất của IMF vào tháng 10/2022.

kinh te toan cau kham kha nho trung quoc va gia khi dot giam hinh 1

Ấn Độ dự kiến sẽ trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong năm nay. Ảnh: FT.

Pierre-Olivier Gourinchas, nhà kinh tế trưởng của IMF, nhận định, năm 2023 “có thể là một bước ngoặt” của nền kinh tế toàn cầu. Ông nói: “Chúng ta đang tạm thời tránh được suy thoái toàn cầu.

Tuy nhiên, trái với tín hiệu tích cực này, giám đốc điều hành Kristalina Georgieva lại dự đoán, trong tháng này rằng suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng đến hơn một phần ba nền kinh tế toàn cầu.

Nhân tố làm “lung lay” dự đoán của IMF là việc nền kinh tế Trung Quốc mở cửa hậu đại dịch và giá năng lượng giảm tương đối đối với châu Âu.

Dự kiến, Vương quốc Anh sẽ là nền kinh tế hàng đầu duy nhất bị thu hẹp vào năm 2023, với GDP được dự báo sẽ thấp hơn 0,5% trong quý IV của năm so với cùng kỳ năm 2022. Ngay cả nền kinh tế của Nga cũng có khả năng vượt xa nền kinh tế của Vương quốc Anh, IMF dự kiến sẽ tăng 1 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tăng trưởng của Trung Quốc sẽ ở mức 5,9% - dự báo cao hơn gấp đôi ước tính vào tháng 10 của IMF.

Trong năm nay, Ấn Độ được dự đoán là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với sản lượng vào quý cuối cùng của năm 2023 cao hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

IMF cho biết Trung Quốc và Ấn Độ sẽ cùng nhau chiếm một nửa tăng trưởng toàn cầu trong năm nay, trong khi Mỹ và khu vực đồng euro sẽ chỉ chiếm 10%.

Tuy nhiên, IMF cảnh báo rằng họ vẫn lo ngại về rủi ro trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. Bắc Kinh đã vật lộn với cuộc khủng hoảng bất động sản kể từ năm 2021, khi nhà phát triển Evergrande vỡ nợ quốc tế.

Vào cuối năm nay, nền kinh tế Mỹ dự kiến sẽ tăng trưởng hơn 1% so với một năm trước đó, không thay đổi so với dự báo hồi tháng 10. Tuy nhiên, kết quả hoạt động năm 2022 của quốc gia này tốt hơn dự kiến.

Mỹ có “khả năng” tránh được suy thoái nhưng đây là “con đường hẹp”, đồng thời, việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) tăng lãi suất “chắc chắn sẽ hạ nhiệt nền kinh tế và giảm lạm phát”.

Trong tuần này, Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm một phần tư điểm, đặt ra phạm vi mục tiêu trong khoảng từ 4,5% đến 4,75%.

IMF cũng nhắc lại những lo ngại về tình trạng vỡ nợ ở các thị trường mới nổi. Khoảng 60% các quốc gia có thu nhập thấp và một số nền kinh tế thị trường mới nổi có nguy cơ hoặc đã gặp khó khăn.

Khi được hỏi về sự hồi sinh của các cuộc đàm phán về gói cứu trợ với Pakistan, quốc gia có triển vọng tăng trưởng đã bị hạ 2,5 điểm phần trăm xuống còn 2% trong năm nay, IMF cho biết họ sẽ tập trung vào việc khôi phục tính bền vững trong và ngoài nước trong chuyến công tác tới Islamabad vào tuần này.

Khánh Vy (Theo FT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: