Ngành công nghiệp thú cưng bùng nổ mạnh mẽ tại Trung Quốc

(CLO) Thị trường vật nuôi tại các khu vực thành thị của Trung Quốc ước tính trị giá 298,8 tỷ nhân dân tệ (46 tỷ USD) vào năm 2020, tăng từ 72,5 tỷ nhân dân tệ vào năm 2015.

He Qi, một giáo viên tiếng Anh ở thành phố Quảng Châu, đã ly hôn vào tháng trước. Anh và vợ cũ phân chia tài sản của mình một cách nhanh chóng và thân thiện, nhưng không thể thoát khỏi một cuộc tranh cãi lớn về hai tài sản thân yêu nhất của họ - đó là những con chó cưng.

nganh cong nghiep thu cung bung no manh me tai trung quoc hinh 1

Nền kinh tế vật nuôi của Trung Quốc được dự báo sẽ trị giá 445,6 tỷ nhân dân tệ (70 tỷ USD) vào năm 2023. Ảnh: Felix Wong.

Người đàn ông 36 tuổi này nói: “Chúng là con của tôi và tôi sẽ rất buồn nếu bất cứ đứa nào phải xa tôi.”

Cuối cùng, họ quyết định mỗi người sẽ nuôi một con thú cưng này.

Ngày càng nhiều thanh niên Trung Quốc chọn kết hôn muộn hơn, trì hoãn việc làm cha mẹ hoặc đơn giản là từ bỏ hoàn toàn cả hai việc kết hôn và sinh con do chi phí sinh hoạt tăng cao và nhu cầu của cuộc sống công việc.

Đồng thời, nhiều người trong số họ đang chọn nuôi chó hoặc mèo để mang lại niềm hạnh phúc cho mình, tạo ra một nền kinh tế vật nuôi đang phát triển mạnh mẽ, giúp gia tăng xu hướng của người tiêu dùng trong nền kinh tế số 2 thế giới.

Số lượng chó và mèo cưng ở các khu vực thành thị đã vượt quá 100,8 triệu con vào năm 2020, tăng 1,7% vào năm 2019 và cao hơn 10,2% so với năm 2018, theo báo cáo chính thức năm 2021 do Hiệp hội Công nghiệp Vật nuôi Trung Quốc công bố vào đầu tháng 1 năm na.

Vào năm 2019, có 62,8 triệu thú cưng được nuôi dưỡng - trong khi giá trị thị trường vật nuôi thành thị của Trung Quốc là 298,8 tỷ nhân dân tệ (46 tỷ USD), tăng từ 72,5 tỷ nhân dân tệ vào năm 2015.

Sách trắng dự báo rằng thị trường vật nuôi của Trung Quốc sẽ có tốc độ tăng trưởng kép là 14,2% trong ba năm tới và trị giá 445,6 tỷ nhân dân tệ (70 tỷ USD) vào năm 2023.

Những người có nuôi thú cứng có tầm ảnh hưởng trên các trang mạng truyền thông tại Singapore đã kiếm được rất nhiều tiền trên mạng xã hội nhờ những bài đăng liên quan hoặc có nội dung về thú cưng.

Những người nuôi thú cưng mới của Trung Quốc có một số điểm chung là họ đều trẻ, được giáo dục tốt và có thu nhập cao.

Sách trắng cho biết gần 90% trong số họ có bằng đại học trở lên. Khoảng 46,7% có thu nhập hàng tháng từ 4.000-9.999 nhân dân tệ (628-1.570 USD) và 34,9% kiếm được ít nhất 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Hơn 46% sinh sau năm 1990.

Chỉ hơn một nửa trong số những người được hiệp hội khảo sát đã sở hữu thú cưng của họ trong thời gian ít hơn ba năm, điều này cho thấy trào lưu yêu thích động vật của giới trẻ Trung Quốc chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây.

Jack Bian, người sáng lập Lang Xiao Zhua có trụ sở tại Hàng Châu, có nghĩa là Waves and Paws, một nền tảng truyền thông xã hội phổ biến dành cho những người yêu thú cưng, cho biết khi ngày càng nhiều thanh niên Trung Quốc chọn sống với thú cưng, điều đó có thể “trì hoãn kế hoạch sinh con”.

Bian nói rằng: “Những người trẻ tuổi ở Trung Quốc hiện đang kết hôn và sinh con ở độ tuổi muộn hơn. Họ đều cho rằng kết hôn và sinh con ở độ tuổi 20 và 30 là một vấn đề căng thẳng khi chi phí sinh hoạt cao và thời gian làm việc rất dài”.

Một cuộc khảo sát với 2.905 cư dân thành thị chưa muốn kết hôn trong độ tuổi 18-26 của Đoàn Thanh niên Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái cho thấy 43,9% phụ nữ không có ý định kết hôn hoặc không chắc điều đó có xảy ra hay không. Con số này cao hơn 19,3 điểm phần trăm so với các đồng nghiệp nam của họ.

Bian cho biết: “Hầu hết trong số 30.000 thành viên trong cộng đồng thú cưng của chúng tôi ở độ tuổi từ 25-39, và 71,2% trong số họ là nữ.

Bian nói thêm rằng: “Một khám phá thú vị của chúng tôi là các khách hàng nước ngoài của chúng tôi coi thú cưng như những người bạn tốt, nhưng hầu hết các chủ sở hữu thú cưng trẻ tuổi ở Trung Quốc thích coi chúng như “con trai hoặc con gái ”.Cha mẹ tôi cũng gọi hai con chó của tôi là cháu.”

Bian nói, thú cưng không chỉ mang lại niềm vui cho cuộc sống của chủ nhân mà còn không đi kèm với chi phí nuôi dạy trẻ cao như giáo dục.

Khi tìm hiểu sâu hơn có thể thấy, áp lực cuộc sống hàng ngày ở Trung Quốc đã làm nảy sinh nền kinh tế nuôi mèo, vì theo sách trắng, thế hệ Z không có thời gian hoặc phương tiện để chăm sóc chó. Vào năm 2020, lần đầu tiên số lượng mèo cưng đã vượt quá chó cưng ở các thành phố của Trung Quốc.

Việc sở hữu vật nuôi ngày càng gia tăng nhanh ở Trung Quốc giống như một phương án kinh doanh cứu cánh đối đối với các nhà phát triển bất động sản và chính quyền địa phương - những người đang đầu tư vào các công viên giải trí về vật nuôi và thậm chí cả các thị trấn theo chủ đề vật nuôi.

Kể từ năm 2019, doanh số bán thức ăn cho mèo nhập khẩu đã vượt qua doanh số bán sữa bột trẻ em nhập khẩu tại siêu thị lớn Tmall Global của Trung Quốc.

Luo Ping, một nữ luật sư độc thân ở độ tuổi 40, người sở hữu một chú mèo British Shorthair cho biết: “Tôi nghĩ cô gái đáng yêu của tôi xứng đáng được ăn ngon. Và tôi thấy những đồ chơi và máng ăn thông minh cho thú cưng đó rất thú vị. Tôi sẵn sàng đầu tư rất nhiều vào chúng cho thú cưng của mình.”

Cô chia sẻ thêm: “Khi tôi ở độ tuổi 30, tôi đã lo lắng rằng mình sẽ bị tụt lại phía sau nếu không kết hôn và sinh con. Nhưng bây giờ tôi không còn mong muốn đó nữa, đặc biệt là vì tôi thấy một số lượng lớn thanh niên Thế hệ Z không muốn kết hôn và có cả con cái nữa”.

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: