Cẩn thận với thú cưng “nữ hoàng bóng đêm”!

Bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng phòng cấp cứu đưa ra cảnh báo về mức độ nguy hiểm của rắn hoa cổ đỏ sau cái chết của bé gái ở Tiền Giang

Bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng phòng cấp cứu đưa ra cảnh báo về mức độ nguy hiểm của rắn hoa cổ đỏ sau cái chết của bé gái ở Tiền Giang

Sáng 6/4, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM, bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu thông tin về trường hợp bé gái N.T.N.T (15 tháng tuổi, ngụ Tiền Giang) bị loài rắn mà dân gian thường cho là không có độc cắn dẫn đến tử vong. 

Loài rắn có tên hoa cổ đỏ hay còn gọi rắn học trò, rắn bảy màu… cắn bé T. tử vong với những triệu chứng lạ là không cầm được máu.

Loài rắn này được nhiều người chọn nuôi làm thú cưng vì vẻ đẹp bên ngoài của nó.

Theo lời kể của người nhà, bé T. đang chơi ngoài sân thì bị rắn cắn, người nhà đắp một loại lá cây nhưng vết thương không ngừng chảy máu nên đã đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.

Tại đây, bé T. được dùng thuốc chống lại tình trạng rối loạn đông máu, băng ép và chích 4 lọ kháng huyết thanh dành cho rắn lục tre, tuy nhiên bé vẫn chảy máu nên đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM.

Qua thăm khám vết thương, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 xác định vết cắn không phải của rắn lục tre. Để xác định lại, bác sĩ đã phối hợp với người nhà nạn nhân đối chiếu hình ảnh và xác định là rắn hoa cổ đỏ.

"Chúng tôi đã liên hệ với Bệnh viện Chợ Rẫy - nơi đang nghiên cứu về rắn này thì được biết ở Việt Nam chưa có kháng huyết thanh. Tiếp tục liên hệ đến nhiều đầu mối ở các quốc gia trên thế giới để tìm kiếm kháng huyết thanh nhưng cũng không có. Chỉ duy nhất một bệnh viện ở Nhật Bản có kháng huyết thanh nhưng cũng chỉ mới ở giai đoạn nghiên cứu, chưa thể sử dụng được" - BS. Phương cho biết.

Trong khi đó vết thương bé T. không ngừng chảy máu, các bác sĩ cố gắng cứu bé bằng cách truyền máu, các chế phẩm máu với số lượng gần như là thay máu hoàn toàn, truyền thuốc rối loạn đông máu... Tuy nhiên tình trạng ngày càng nặng và đã tử vong sau 2 ngày nhập viện do suy hô hấp, xuất huyết vết thương, dưới da, chân răng, nghi xuất huyết não.

Từ trường hợp tử vong đáng tiếc của bé T, BS. Đinh Tấn Phương đưa ra cảnh báo về loại rắn có nhiều tên gọi: hoa cổ đỏ, bảy màu, hoàng bóng đêm, học trò… mà nhiều người lầm tưởng là vô hại và cho trẻ con nuôi chơi lại có nọc độc vô cùng nguy hiểm.

Lý giải những lầm tưởng về sự vô hại của loài rắn hoa cổ đỏ trong dân gian, BS. Phương cho biết, loài rắn này không tự sinh ra nọc độc mà tổng hợp chất độc từ những thứ nó ăn, nên những con ăn nhiều động vật độc thường có độc tính cao hơn.

Đặc biệt, loài rắn này có 2 chiếc răng bơm chất độc nằm ở góc sâu của hàm chứ không phải răng nanh như các rắn khác. Vì vậy nếu chỉ bị cắn nhẹ, rắn không mở to miệng thì răng chứa nọc độc sẽ không chạm vào người, không gây nguy hiểm.

Rắn hoa cổ đỏ,nữ hoàng bóng đêm, rắn bảy màu... còn được gọi là rắn học trò do các em học sinh rất ưa thích để chọn nuôi làm thú cưng.

Rắn hoa cổ đỏ,nữ hoàng bóng đêm, rắn bảy màu... còn được gọi là rắn học trò do các em học sinh rất ưa thích để chọn nuôi làm thú cưng.

BS. Đinh Tấn Phương nhấn mạnh: "Tôi khẳng định đây là rắn độc, vì vậy tuyệt đối không cho trẻ chơi. Nọc của rắn này không bị biến đổi bởi nhiệt, axit, rượu... nên không được ăn hay ngâm rượu. Nếu bị rắn gây rối loạn đông máu cắn, chỉ nên đưa bệnh nhân gấp đến cơ sở y tế, không làm gì khác".

Bác sĩ Phương cho biết thêm, rắn hoa cổ đỏ là loài có tính khí vô cùng thất thường. Bình thường rất hiền lành, để yên cho con người chạm, cầm trên tay làm thú vui tiêu khiển.

Tuy nhiên đôi khi chúng lại trở lên hung dữ và sẵn sàng tấn công bất cứ đối tượng nào. Vì vậy, người dân đặc biệt là các bạn trẻ không nên bắt loài rắn này về làm cảnh, tránh nguy hiểm đến tính mạng, nhất là khi trên thế giới hiện nay chưa tìm ra được huyết thanh có tác dụng kháng lại nọc độc do loài rắn này cắn phải.

Xem thêm

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: