Ngành năng lượng mặt trời của Trung Quốc vượt EU và Mỹ

(CLO) Hãng tin DW (Đức) trích dẫn tuyên bố của công ty Wood Mackenzie, Mỹ và châu Âu không còn có thể cạnh tranh với Trung Quốc sau khi chi phí sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời Bắc Kinh giảm 42% vào năm 2023 xuống còn 0,15 USD (0,14 euro) mỗi watt.

Theo báo cáo mới của Horizons từ công ty tư vấn Wood Mackenzie, điều đó mang lại cho các nhà sản xuất Trung Quốc lợi thế lớn về chi phí so với các đối thủ quốc tế.

Năm 2022, năng lượng mặt trời chiếm 5% sản lượng điện nội địa của Trung Quốc và 13% tổng công suất lắp đặt.

Vào năm 2023, lượng năng lượng mặt trời bổ sung trong nước của Trung Quốc cao gấp đôi so với Mỹ và EU cộng lại. Trung Quốc, cường quốc sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời của thế giới, hiện nắm giữ 80% công suất sản xuất trên thế giới. Theo Wood Mackenzie, đến năm 2050, quốc gia này sẽ chiếm hơn 50% nguồn cung cấp điện toàn cầu.

nganh nang luong mat troi cua trung quoc vuot eu va my hinh 1

Ảnh minh họa: Internet.

"Trung Quốc là nhà sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời có chi phí thấp nhất trên thế giới. Cụ thể, ở Bắc Kinh, mô-đun năng lượng mặt trời có giá 0,15 USD/watt, ở Ấn Độ là 0,22 USD/watt, trong khi đó, ở châu Âu là 0,30 USD/watt, và Mỹ là 0,40 USD/watt”, ôngSteven Knell, Phó chủ tịch kiêm người đứng đầu Bộ phận Tư vấn Năng lượng & Tái tạo, EMEA, tại Wood Mackenzie nói.

Theo chia sẻ của ông Knell: “Một nghiên cứu về ngành công nghiệp quang điện ở Mỹ và Trung Quốc cho thấy sự thống trị của Trung Quốc trong sản xuất tấm pin mặt trời không chỉ nhờ vào lao động rẻ, chính sách bảo trợ của chính phủ mà còn nhờ sản xuất quy mô lớn và mang lại lợi ích cho chuỗi cung ứng”.

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Năng lượng tái tạo Quốc gia (NREL) của Bộ Năng lượng Mỹ và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho biết, bằng cách sử dụng số liệu được ngành xác thực từ nửa đầu năm 2022, họ ước tính lợi thế về giá là 23% cho các nhà sản xuất có trụ sở tại Trung Quốc.

Giải thích về sự chênh lệch giá cả, họ nhận thấy rằng lợi thế lịch sử về lao động giá rẻ của Trung Quốc không phải là nguyên nhân chính. Yếu tố chi phối là quy mô sản xuất tấm pin mặt trời, được hỗ trợ bởi khả năng tiếp cận vốn đầu tư và môi trường pháp lý và kinh doanh ít hạn chế hơn.

Al Goodrich, nhà phân tích cấp cao tại NREL và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Những lợi thế này, không phải chỉ có ở Trung Quốc, có thể được các nhà sản xuất ở các quốc gia khác nhân rộng nếu đạt được quy mô tương đương”.

EU và Mỹ đã có những bước tiến lớn trong chính sách năng lượng tái tạo trong hai năm qua. Tuy nhiên, các chuyên gia đồng ý rằng việc đạt được khối lượng tới hạn trong lĩnh vực sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời, giống như ở Trung Quốc, đòi hỏi phải có ứng dụng thương mại tương xứng.

Lê Na (Theo DW)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: