(CLO) Hai lãnh đạo bị kỷ luật gồm ông Nguyễn Xuân Phú - Giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An.
Ngày 3/11, Phó giám đốc Sở Lao động-TB&XH Nghệ An Nguyễn Đăng Dương cho biết, sở này đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Xuân Phú và bà Nguyễn Thị Thu Phương để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm dẫn đến vi phạm trong việc “ăn chặn” gần 800 triệu đồng tiền chế độ của 118 bệnh nhân tâm thần và người già neo đơn, không nơi nương tựa tại trung tâm này.
Trước đó, đoàn thanh tra của Sở Lao động TB&XH Nghệ An đã tiến hành thanh tra những tiêu cực do người dân tố cáo về việc hàng năm trung tâm cấp phát quần áo, chăn len, màn tuyn, chiếu cho các đối tượng không đầy đủ, mỗi bữa ăn chỉ có bát cơm với vài miếng thịt...
Kết luận thanh tra cho thấy, trong hai năm (2013-2014), trung tâm lập hồ sơ, chứng từ, mua nhu yếu phẩm phục vụ người bệnh nhưng thực tế mua với số lượng ít rồi kê khống các mặt hàng với số tiền hơn 538 triệu đồng. Riêng bà Phương (quản lý tiếp phẩm, kho, tiền cấp phát trợ cấp cho đối tượng) trục lợi từ việc khai gian, cào bằng bữa ăn ăn hằng ngày của đối tượng từ năm 2011 đến tháng 8/2015 với số tiền bỏ túi 218 triệu đồng.
Sau khi công bố quyết định kỷ luật, Sở Lao động-TB&XH Nghệ An yêu cầu ông Phú, bà Phương phải hoàn trả lại số tiền “ăn chặn”, viết giải trình vụ việc. Sở sẽ căn cứ, đối chiếu các chứng cứ, tài liệu liên quan để xem xét tiếp các mức độ kỷ luật tiếp theo. “Nếu xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự thì Sở sẽ chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an Nghệ An”- ông Dương cho biết.
Cùng ngày, Sở Lao động-TB&XH tỉnh Nghệ An đã báo cáo vụ việc tới lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và Cục Bảo trợ xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động-TB&XH Nguyễn Thị Hải Chuyền.
Vũ Toàn