Nghệ An: Một lớp có 11 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia

Thứ sáu, 14/02/2020 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong năm 2019 lớp 12C5 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu TP. Vinh tỉnh Nghệ An có 11 em học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia (HSGQG) thì tất cả các em đều xuất sắc đạt giải cao.

Cô giáo Nguyễn Hoàng Lân và các em học sinh lớp 12C5 trong một tiết học Tiếng Anh. Ảnh NVCC.

Cô giáo Nguyễn Hoàng Lân và các em học sinh lớp 12C5 trong một tiết học Tiếng Anh. Ảnh NVCC.

11 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia

Đó là thành tích học tập đáng nể của 11 học sinh đoạt giải trong hai kỳ thi HSGQG cùng năm 2019 môn tiếng Anh của các em học sinh lớp 12C5 trường THPT chuyên Phan Bội Châu qua lời kê của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Hoàng Lân.

Theo cô Lân, lớp 12C5 năm 2019 có 11 em học sinh tham gia hai kỳ thi HSGQG môn tiếng Anh vào tháng 1 cho năm học 2018-2019 và tháng 12 cho năm học 2019-2020. Cả hai đợt thi có 11 em học sinh tham gia và đều đạt giải cao, trong đó có 2 em đạt giải nhất, 8 em đạt giải nhì và chỉ có một em đạt giải ba. Tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2019-2020 lớp 12C5 có 34/34 em đi thi thì có tới 5 giải nhất, 20 giải nhì, 6 giải ba, 3 khuyến khích.

Cô Lân cho biết, mặt bằng trung lực học của cả lớp là khá và giỏi, tuy nhiên nổi bật hơn cả có thể kể tới như em Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Văn Hà An là hai gương sáng trong học tập bởi hai em này đã vượt lên tất cả để chiến thắng và giành giải nhất kỳ thi HSGQG năm học 2019-2020. Đáng nói, cả hai em này đều giành giải nhì ở kỳ thi tháng 1 trước đó.

Đánh giá về các em học sinh do mình chủ nhiệm cô Lân cho rằng, hầu hết các học trò của mình đều rất năng động, các hoạt động ngoại khóa do trường và lớp tổ chức các em đều tham gia nhiệt tình có thể kể tới như; phát hành thành công ấn phẩm The Insight, tổ chức thành công chương trình nhạc kịch Tiếng Anh EC XI Unravel với thông điệp ý nghĩa về vấn đề ấu dâm, sáng lập câu lạc bộ PIE kết hợp cùng Tỉnh đoàn Nghệ An mang tiếng Anh về cho các trẻ em ở huyện Nghi Lộc trong mùa hè 2019 với dự án Kén. 

Cô Lân cho biết thêm, bên cạnh hai bạn Nguyễn Văn Hà An,  Nguyễn Thị Phương Hoa giành giải nhất kỳ thi HSGQG năm học 2019-2020 thì em Đinh Tiến Đạt một học sinh khác ở trong lớp cũng có những thành tích hết sức nổi bật như; giành giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng anh bởi Nam Anh Education cùng giải thưởng là một chuyến đi tham gia khóa học trao đổi ESL Adventure tại Chicago và Wiscosin, Mỹ. Đạt lọt top 18 finalist vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc tế EF Challenge với chủ đề: What does sustainable development mean to you?.  Là 1 trong 20 người chiến thắng cuộc thi "Chắp cánh tương lai - Khám phá Nhật Bản 2019" do Campus Vietnam tổ chức. Là 1 trong 5 người đạt học bổng toàn phần tham gia trại hè U-motion bởi IDEAS Foundation tại UWC Changsu (Trung quốc), học bổng toàn phần trại hè Harvard – HVIET tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Bí quyết học giỏi môn Tiếng Anh

Chia sẻ về quá trình học tập của mình em Nguyễn Thị Phương Hoa (một trong hai em học sinh đạt giải Nhất kỳ thi HSGQG năm học 2019-2020) cho hay; “năm ngoái em đã là thành viên của đội tuyển HSGQG nhưng em vẫn chọn tham gia vào cuộc thi HSGQG gia năm nay. Bởi khi tham gia học tập, rèn luyện cho kỳ thi em sẽ được nhiều thầy cô giáo giúp đỡ để phát triển môn tiếng Anh hơn nữa. Vì dự định của em là đi du học, cho nên em nghĩ rằng việc học Tiếng Anh ở mức tầm quốc gia là rất quan trọng, không chỉ em làm đúng tất cả các bài tập mà em phải hiểu và nói được tiếng Anh tốt hơn”.

Phương Hoa đã nhận được lời mời chào từ 4 trường đại học ở Mỹ, Đức. Ảnh NVCC.

Phương Hoa đã nhận được lời mời chào từ 4 trường đại học ở Mỹ, Đức. Ảnh NVCC.

Nói về bí quyết học tốt tiếng Anh của mình Phương Hoa cho rằng, để học tốt môn học này trước hết phải xem tiếng Anh như một phần của cuộc sống, không đặt ra chỉ tiêu mỗi ngày dành thời gian cho học tiếng Anh là bao lâu. Trong cuộc sống cũng như sinh hoạt hàng ngày, mình cần phải sử dụng tiếng anh càng nhiều thì càng tốt. Học Tiếng Anh quan trọng nhất là học đều tất cả các kỹ năng, không chỉ đọc, nghe, nói, giao tiếp tốt mà còn phải học chắc ngữ pháp và từ vựng.

 “Trong hè vừa rồi em có tham gia vào trại hè giáo dục, tại lần tham gia này em được nghe tới rất nhiều về giáo dục khai phóng của các nền giáo dục hiện đại. Bởi vậy, khi làm hồ sơ dự thi vào các trường em đã tìm hiểu rất kỹ và tất cả những trường em đã lựa chọn đều có nền tảng giáo dục này, mới đây em đã trúng tuyển vào 4 trường đại học ở nước ngoài, trong đó có 3 trường ở Mỹ và 1 trường ở Đức”. Phương Hoa cho biết thêm.

Phương Hoa chia sẻ, việc nộp hồ sơ dự thi vào các trường này hết sức phức tạp bởi phải thi thêm các chứng chỉ chuẩn hóa tiếng Anh và một bản hồ sơ về hoạt động ngoại khóa, một bài luận chứng về bản thân. Cái khó của bài luận chứng là bài của mình không được quá khác biệt với mọi người, với bài luận này Phương Hoa đã phải sửa đi, sửa lại từ bản nháp rất nhiều lần và hoàn thiện nó trong vòng hai tháng.

Nguyễn Thị Phương Hoa đạt giải nhất kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2019-2020 môn tiếng Anh: Đạt giải nhì kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2018-2019 môn tiếng Anh: Đạt giải nhất kỳ thi chọn HSG tỉnh Nghệ An năm học 2018-2019 môn tiếng Anh 2. Hoạt động ngoại khóa - Trưởng ban tổ chức câu lạc bộ tiếng anh trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Học bổng toàn phần trại hè giáo dục khai phóng HVIET 2019 - Tham gia các mô hình mô phỏng liên hợp quốc: Đạt giải đại biểu nổi bật chương trình IVMUN 2018, ban tổ chức YUMUN 2019 3. Điểm chuẩn hoá các kỳ thi tiếng Anh IELTS 8.0 SAT 1450 3. Các trường đại học nước ngoài đã trúng tuyển: Jacobs University Bremen ( Đức) - Drexel University - Hollins University - Allegheny College (Mỹ).

H.Long

Tin khác

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục
Học sinh trường THPT Đại học Quốc gia Hà Nội được học chương trình đại học sớm

Học sinh trường THPT Đại học Quốc gia Hà Nội được học chương trình đại học sớm

(CLO) Theo đó, từ năm học 2024-2025, học sinh THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội có thành tích học tập tốt sẽ được học tích lũy một số học phần trong chương trình đào tạo đại học và định hướng nghề nghiệp.

Giáo dục
Nở rộ nhiều mô hình đào tạo đại học giá đắt đỏ: Đầu tư giáo dục thế nào mới khôn ngoan?

Nở rộ nhiều mô hình đào tạo đại học giá đắt đỏ: Đầu tư giáo dục thế nào mới khôn ngoan?

(NB&CL) Theo chuyên gia, đầu tư giáo dục cần phù hợp năng lực con cái cùng với điều kiện kinh tế gia đình và nguyện vọng học tập của các em, tránh chạy theo xa hoa, phù phiếm.

Giáo dục
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam và Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam và Liên bang Nga

(CLO) Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Việt Nam đang có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa hai nước.

Giáo dục